Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Là địa phương 'về đích' sớm trong xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, tỉnh Đồng Nai luôn tìm tòi, khai thác các cách làm, định hướng mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, đồng thời khai thác những tiềm năng kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông nghiệp.

Trẻ em và cha mẹ tham gia thi bắt cào cào tại Nông trại Dốc Mơ (H.Thống Nhất). Ảnh: L.Quyên

Trẻ em và cha mẹ tham gia thi bắt cào cào tại Nông trại Dốc Mơ (H.Thống Nhất). Ảnh: L.Quyên

Chương trình xây dựng NTM đã mang lại diện mạo mới cho các vùng nông thôn. Những kết quả này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh khá mạnh mẽ trong những năm gần đây với các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vườn, nông trại...

* Nâng cấp bộ mặt nông thôn

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước về đầu tư hạ tầng cho nông thôn. Nhiều vùng nông thôn của Đồng Nai thay đổi diện mạo mới, hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ. Theo đó, những công trình đường giao thông nông thôn luôn bảo đảm các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp từ ý thức, trách nhiệm của người dân, hệ thống trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế đạt chuẩn, môi trường sinh thái từng bước được cải thiện, các cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí được đầu tư, nâng cấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh...

Trong tái cơ cấu nông nghiệp và việc triển khai chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh thời gian qua cũng có những bước đột phá. Hiện nay, tại các địa phương trong tỉnh đều hình thành các vùng chuyên canh với những cây nông nghiệp mang lại sản lượng và giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tạo được cơ chế để thu hút nguồn đầu tư mới, tạo nên sức bật mới từ tiềm năng đã có. Đây đều là những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ trang trại đầu tư các mô hình du lịch vườn, du lịch sinh thái đồng quê.

Theo ông Lê Văn Gọi, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, Phó chánh Văn phòng Điều phối chương trình NTM tỉnh, nhờ có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nên những năm gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Trong đó, các vùng trái cây đặc sản VietGAP, GlobalGAP như: bưởi Tân Triều (H.Vĩnh Cửu), vùng chôm chôm VietGAP Bình Lộc (TP.Long Khánh), vùng sầu riêng VietGAP ở H.Long Thành... đang dần trở thành những điểm hẹn hấp dẫn với khách du lịch, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

* Khai thác tiềm năng du lịch

Ông Nguyễn Thiên Tú, chủ Trang trại Du lịch sinh thái Hoàng Hạc (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) chia sẻ: “Thấy nhiều nơi rộ lên mô hình làm du lịch vườn, du lịch sinh thái, gia đình tôi lại có sẵn trang trại nông nghiệp nên đã đầu tư làm trang trại du lịch”. Trang trại của ông Tú hiện đang khai thác những đặc sản thuần chất quê để phục vụ du khách như: lập vườn trồng các loại trái cây đặc sản chôm chôm, bơ, sầu riêng; có vườn rau sạch; khách được tham gia các hoạt động dã ngoại cắm trại, câu cá, bắt cua, bắt ốc...

Cùng với những thay đổi về diện mạo của các vùng nông thôn, sản phẩm nông nghiệp của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang được đánh giá là rất tiềm năng để khai thác du lịch nông nghiệp, nông thôn. Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch đang ngày càng nở rộ bởi các mô hình du lịch sinh thái vườn, du lịch cộng đồng. Một số địa phương nổi lên với các mô hình du lịch hiệu quả, tạo dấu ấn riêng như TP.Long Khánh với mô hình du lịch sinh thái vườn vào mùa trái cây đặc sản gồm: chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... nở rộ từ tháng 5-9 hằng năm; du lịch tham quan sản phẩm từ cây ca cao tại H.Định Quán, du lịch nhà vườn tại H.Vĩnh Cửu...

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Sở VH-TTDL vừa xây dựng kế hoạch về phát triển du lịch gắn với hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020. Theo đó, từng địa phương phát triển các loại hình du lịch theo đặc trưng riêng, xây dựng một số mô hình điểm về du lịch nông nghiệp, thường xuyên giao lưu, tổ chức các tour, kết nối các điểm du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, ý thức bảo vệ môi trường... triển khai các mô hình du lịch trải nghiệm giáo dục, ẩm thực. Sở VH-TTDL là cầu nối trong các chương trình xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch tại khu vực nông thôn dựa trên lợi thế các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc trưng văn hóa, sinh thái.

Đánh giá về tiềm năng du lịch trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng cho rằng, Đồng Nai đã xây dựng và phát triển đồng bộ từ hạ tầng cơ sở đến cảnh quan thiên nhiên. Các mặt hàng nông sản đa dạng, được sản xuất bảo đảm tiêu chí an toàn cho sức khỏe, áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Đây là bước khởi đầu để người dân khai thác tiềm năng du lịch từng địa phương.

“Đến nay, Sở vẫn luôn chủ động phối hợp với các ngành để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, mời gọi nông dân làm du lịch, doanh nghiệp địa phương tham gia các sự kiện liên hoan ẩm thực; hội chợ, hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch của địa phương” - ông Bằng cho biết thêm.

Thủy Mộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202005/xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-phat-trien-du-lich-3001864/