Xây dựng nông thôn mới, chăm lo tốt đời sống người dân Hà Tĩnh

Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 31/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Cùng đi có đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Trần Văn Báu và gia đình Dương Thị Thư, thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn. Tham quan mô hình Tổ tư vấn chính sách, vay vốn của xã NTM kiểu mẫu Tượng Sơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương vui mừng khi biết hai gia đình đều là những gia đình văn hóa, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình cũng như những người thân trong gia đình luôn giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển quê hương…

Đồng chí Trương Thị Mai đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Đồng chí Trương Thị Mai đến thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Nói chuyện với lãnh đạo xã Tượng sơn, huyện Thạch Hà, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước coi xây dựng NTM là cuộc cách mạng với mục tiêu thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để phong trào xây dựng Nông thôn mới ngày càng phát triển, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người có công với Cách mạng ở địa phương, đưa xã nhà ngày một đi lên.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà người dân Hà Tĩnh.

Cũng trong chiều 31/5, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tham dự hội chợ Nhân đạo do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh.

Tại đây Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương đoàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 15 suất quà, mỗi suất quà 2 triệu đồng và 22 chiếc xe đạp cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Xuân Lý – Sỹ Quý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/truong-ban-dan-van-trung-uong-kiem-tra-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi-tai-ha-tinh-597220/