Xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch

Đây là ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, diễn ra vào ngày 11/12, tại Hà Nội.

Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhằm bàn các giải pháp cụ thể triển khai Nghị quyết 115/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, ưu tiên xây dựng đồng bộ lưới điện truyền tải, tích hợp các dự án điện gió, điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ như Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Cục Công Thương địa phương, Vụ Dầu khí và Than; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Về phía tỉnh Ninh Thuận có ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư tỉnh ủy; ông Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đề xuất phương án giải tỏa công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh và việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Trung tâm điện lực Cà Ná.

Trung tâm điện lực Cà Ná có quy mô 6.000 MW, gồm 4 nhà máy sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu sẽ cung cấp cho lưới điện một lượng điện năng khoảng 36 tỷ kWh/năm (ứng với Tmax = 6.000h), không chỉ bổ sung điện năng đáp ứng cho nhu cầu phụ tải mà còn góp phần ổn định hệ thống điện, nâng cao an ninh năng lượng sơ cấp.

Ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, ngày 10/12, trong buổi làm việc cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, EVN đã khẳng định ưu tiên cho Ninh Thuận cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế. Theo đại diện EVN, hiện nay vấn đề "tắc" nhất là công suất truyền tải điện của Ninh Thuận.

Do đó, nên khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và đường dây 500 kV Thuận Nam - Chơn Thành, thực hiện đầu tư các công trình phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo theo hình thức xã hội hóa.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hoan nghênh chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch, đóng góp vào hệ thống điện cả nước. Bộ trưởng đánh giá, Ninh Thuận là địa phương rất tích cực triển khai các cơ chế, chính sách để phát triển.

Về những đề xuất của lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng cho biết, Ninh Thuận có tiềm năng lớn, vì vậy cần tập trung quyết liệt trong thời gian tới, phát triển một cách hiệu quả.

Để làm được điều đó, theo Bộ trưởng, trước hết là rà soát lại các quy định để làm đúng theo quy hoạch. Tỉnh cần thống nhất với EVN các nội dung liên quan để báo cáo lại với Bộ.

Bộ trưởng đề nghị Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, EVN phải rà soát với địa phương các dự án điện mặt trời.

Xác định Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná là một nhiệm vụ quan trọng, Bộ trưởng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với các đơn vị trong Bộ hướng dẫn địa phương, rà soát hồ sơ pháp lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Bộ Công Thương trong thời gian sớm nhất, để Bộ làm các thủ tục tiếp theo, lấy ý kiến các Bộ, ngành và báo cáo cấp trên.

Quang Lộc - Nhật Quang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xay-dung-ninh-thuan-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-sach-113223.html