Xây dựng niềm tin từ những việc làm thiết thực

Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh - Phó trưởng phụ trách CAP Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khá kiệm lời khi đề cập đến hoạt động của đơn vị nhưng cũng khẳng định:

Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh - Phó trưởng phụ trách CAP Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khá kiệm lời khi đề cập đến hoạt động của đơn vị nhưng cũng khẳng định: “Trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ chiến sĩ CAP đã phát huy trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, có tinh thần, thái độ, lễ tiết tác phong đúng đắn khi tiếp xúc giải quyết công việc của nhân dân, được Đảng, chính quyền và nhân dân khen ngợi. Đơn vị cũng đã nghiêm túc duy trì thực hiện Điều lệnh CAND, thực hiện quy chế làm việc ngày giờ công, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu”.

Các đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng bị CAP Vĩnh Trung bắt giữ.

Các đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng bị CAP Vĩnh Trung bắt giữ.

Điều này thể hiện khá rõ nét khi có dịp tiếp xúc với đội ngũ làm công tác Cảnh sát khu vực, trực ban hình sự và cán bộ chiến sĩ của CAP Vĩnh Trung. Nhiều câu chuyện đã được người viết ghi nhận, đặc biệt là trong công tác tiếp nhận thông tin tội phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Có lần vào khoảng trung tuần tháng 4-2019, trực ban CAP tiếp anh Trịnh Nam Bình (1984, trú tại 170 đường Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng). Anh Bình cho biết, mới sáng sớm anh đến cửa hàng tạp hóa của mình tại địa chỉ 166 đường Nguyễn Hoàng (Đà Nẵng) thì phát hiện số tiền mặt khoảng 60 triệu đồng để trong két đựng tiền thu ngân đã bị kẻ gian “khoắng” sạch lúc nào không hay. Ngay sau khi nghe báo cáo, Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh đã cử Thượng sĩ Tô Văn Lâm - CSKV Trung Hòa B xuống ngay hiện trường để tiến hành các bước xác minh, điều tra vụ việc. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh được bố trí ở các điểm gần đó, Thượng sĩ Lâm cùng đồng đội đã bước đầu xác định nhân dạng đối tượng là người địa phương nên đã bí mật truy xét. Qua đó đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản Nguyễn Văn Mẫn (1990, trú tổ 29, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Ngay sau đó, CAP Vĩnh Trung đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp CAQ Thanh Khê thu hồi lại số tiền bị mất được hơn 52,6 triệu đồng. Thượng sĩ Tô Văn Lâm bộc bạch “Khi được phân công nhiệm vụ, mỗi CBCS đều thể hiện quyết tâm rất cao. Vui nhất vẫn là kết quả cuối cùng mang lại. Thấy bà con nhận lại tài sản bị mất cảm thấy lòng mình hết sức nhẹ nhàng”.

Còn Thiếu úy Trần Đình Sơn, trực ban hình sự CAP cho biết, khi tiến hành test đối tượng Trần Quang Thạnh (1995, trú K325/H18/14 đường Hùng Vương, Đà Nẵng) đã đi sâu khai thác thêm. Qua đó, đối tượng này đã khai nhận còn cất giấu một túi xách màu đen, bên trong có một khẩu súng ngắn đặc điểm giống súng ru-lô có sẵn 6 viên đạn cất trong tủ đứng ở phòng ngủ. Sau khi kiểm tra, thu giữ súng, Thạnh khai, súng này của một người bạn nhờ giữ giúp. Mới đây, khi làm nhiệm vụ tuần tra theo QĐ 8394, tổ công tác do Trung úy Hồ Vũ Hoàng làm tổ trưởng đã phát hiện một đối tượng đang dắt xe máy ra khỏi tầng hầm Siêu thị BigC có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về cơ quan CA để làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận vừa trộm cắp 1 xe máy đem giấu tại nhà thờ tộc. Điều bất ngờ hơn là qua kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng, CAP phát hiện thêm 4 chiếc xe máy khác nên chuyển hồ sơ đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Thanh Khê thụ lý.

Khi trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy, Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh cho biết, CAP Vĩnh Trung làm rất quyết liệt. Ngoài việc tiến hành kiểm tra cư trú, kiểm danh kiểm diện còn kết hợp kiểm tra test và tổ chức lực lượng tuần tra mật phục ở những khu vực trọng điểm trên địa bàn phường. Qua đó, đã phát hiện 42 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó đã lập hồ sơ đưa 6 đối tượng đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng; số còn lại xử lý hành chính, đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng. Thiếu tá Anh cũng thông tin, mới đây, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy CAQ Thanh Khê kiểm tra hành chính hộ ông Nguyễn Đăng Quang (1980) và bà Hoàng Lê Xuân Trang (1983), cùng trú P.Vĩnh Trung và đã phát hiện khoảng 15 gram ma túy đá được 2 đối tượng này tàng trữ tại nhà. Bản thân ông Quang và bà Trang đều là con nghiện.

“Hoạt động có hiệu quả của lực lượng CAP trong thời gian vừa qua đã tạo được niềm tin đối với nhân dân ở địa phương, đồng thời góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển KT-XH của phường”, ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch UBND P.Vĩnh Trung khẳng định.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207074_xay-dung-niem-tin-tu-nhung-viec-lam-thiet-thuc.aspx