Xây dựng nhà vệ sinh công cộng văn minh

UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) rà soát việc công bố mẫu nhà vệ sinh công cộng (VSCC), đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà VSCC trên địa bàn thành phố làm cơ sở để các UBND quận, huyện triển khai xây dựng.

Theo đó, Sở TN và MT thành phố sẽ chủ trì, phối hợp các Sở Giao thông vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khảo sát, đánh giá tất cả địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng nhà VSCC do UBND 24 quận, huyện đề xuất, nhằm bảo đảm việc phân bổ mạng lưới nhà VSCC hợp lý và đáp ứng tiêu chí điện, nước, xả thải, mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các đơn vị cần hỗ trợ UBND các quận, huyện, nhà đầu tư theo lĩnh vực chuyên ngành về các vấn đề có liên quan đến đầu tư, khai thác các nhà VSCC khi có yêu cầu. Sở TN và MT cũng đảm trách việc hướng dẫn, hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng nhà VSCC theo hướng xã hội hóa. Trong đó, nêu rõ hình thức đầu tư cụ thể và căn cứ pháp lý liên quan đến đầu tư (theo hình thức đối tác công tư hay hình thức đầu tư khác). Rà soát cơ sở pháp lý về việc tính toán chi phí đầu tư, khoản thu... làm cơ sở đánh giá tính khả thi phương án đầu tư, phù hợp quy định pháp luật. Sau đó, hoàn chỉnh dự án đầu tư, gửi hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, đề xuất trình UBND thành phố xem xét.

Thời gian qua, người dân thành phố rất quan tâm tới thông tin xử phạt nghiêm khắc những người có hành vi vi phạm về VSCC để nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn mỹ quan đô thị, hướng đến một thành phố thật sự văn minh, hiện đại. Theo quy định mới được áp dụng, mức phạt tiền sẽ tăng gấp 10 lần so với trước đây. Nếu trước đây, mức phạt đối với người có hành vi vi phạm VSCC sẽ từ 200 nghìn đến 300 nghìn đồng thì theo quy định mới mức phạt sẽ tăng từ một triệu đến ba triệu đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhiều người vẫn chưa biết về quy định mới này và không ít trường hợp vi phạm đã bị các đơn vị chức năng phát hiện lập biên bản phạt hành chính cũng như cảnh cáo bằng việc buộc người vi phạm đi xin nước để dội sạch nơi mình vừa vi phạm, ký biên bản không tái phạm. Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ các hình thức và mức xử lý vi phạm này, không ít người cho rằng, thành phố hiện có quá ít nhà VSCC để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như khách du lịch. Hơn nữa, các nhà VSCC hiện tại lại đặt ở các vị trí không thuận tiện, khiến việc tìm nơi “giải quyết nhu cầu” rất khó khăn. Đơn cử, ngay tại trung tâm quận 1, nơi tập trung đông khách du lịch và người dân nhưng muốn tìm được một nhà VSCC cũng là việc hết sức khó khăn. Không chỉ gây khó khăn cho những khách du lịch lần đầu đến tham quan thành phố, nhiều người dân sống lâu năm cũng bị lúng túng khi phải tìm nơi để giải quyết. Còn những ai đã từng sử dụng nhà VSCC thì cũng ngao ngán bởi “cái thì quá xa, khi vào thì không người trông giữ xe, chỗ thì phải gửi xe (trả tiền) mới vào được, nhà vệ sinh lại không được sạch sẽ, nơi lấy tiền, nơi không...” là những lý do được nhiều người dân liệt kê ra khi được hỏi về nhà VSCC tại thành phố. Qua thống kê các nhà VSCC trên địa bàn thành phố cho thấy, trong tổng số 208 nhà VSCC thì chỉ có 11 nhà VSCC do Sở Giao thông vận tải phối hợp một ngân hàng xây dựng, chủ yếu ở quận 1, là đạt yêu cầu về vệ sinh và mỹ quan.

Với một đô thị có hơn 11 triệu dân như hiện nay, thành phố có khoảng 208 nhà VSCC, trong đó trên các tuyến đường, công viên, bến xe, chợ có khoảng 155 nhà VSCC và tại các khu vực, địa điểm thu hút du lịch có khoảng 53 nhà VSCC. Với tỷ lệ này, thành phố hiện có quá ít nhà VSCC để đáp ứng nhu cầu cho người dân cũng như khách du lịch.

Về việc phải xây hàng loạt nhà VSCC, UBND cũng yêu cầu Sở TN và MT nghiên cứu xây dựng nhà VSCC theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), tiêu chuẩn, thiết kế do thành phố đưa ra. Vùng ngoại thành thì bảo đảm yêu cầu còn trong khu vực nội thành có tiêu chuẩn cao hơn như có hệ thống lọc khí, máy lạnh… Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Khi xây dựng dữ liệu cho bản đồ số về du lịch của thành phố cần phải đưa thông tin hệ thống nhà VSCC vào và tuyên truyền để người dân, khách du lịch biết, sử dụng. Chỉ đánh “từ khóa” tìm kiếm thì sẽ hiện ra nhà VSCC ở đâu. Để bảo đảm hệ thống nhà VSCC văn minh, hiện đại, xứng tầm với đô thị trung tâm, phải có phương thức kêu gọi nhà đầu tư làm đồng bộ, thống nhất. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đồng hành cùng thành phố trong quá trình đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống nhà VSCC trong thời gian sớm nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37890202-xay-dung-nha-ve-sinh-cong-cong-van-minh.html