Xây dựng nhà trường theo hướng hội nhập quốc tế

Được thành lập ngày 1-8-2017, từ 707 học sinh của năm học đầu tiên, đến nay Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã đón hơn 1.800 học sinh của năm học 2020-2021.

Sau hơn 3 năm thành lập, thầy trò Trường THCS Thanh Xuân đã cán đích nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là đạt Trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018-2023, được công nhận là Trường THCS chất lượng cao của TP Hà Nội và mới đây được công nhận là Trường Quốc tế Cambridge.

 Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trường THCS Thanh Xuân tại lễ công nhận trường Quốc tế Cambridge của nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trường THCS Thanh Xuân tại lễ công nhận trường Quốc tế Cambridge của nhà trường.

Với định hướng xây dựng trường trở thành trường chất lượng cao toàn diện, hội nhập quốc tế, ngay từ khởi điểm, nhà trường đã được quận Thanh Xuân đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ với tổng diện tích gần 6.000m2, gồm 2 khối nhà A, B và khối nhà phụ trợ với tổng số 28 phòng học, 11 phòng học bộ môn và các phòng chức năng. Năm học 2018-2019, Trường THCS Thanh Xuân là một trong 7 trường THCS công lập trên địa bàn thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chọn triển khai Đề án thí điểm đào tạo song bằng. Nhà trường đã cùng các trường trong hệ thống triển khai đề án này thống nhất chương trình, lựa chọn và triển khai các môn học trong Chương trình Cambridge. Bà Ngô Thị Diệp Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân cho biết: “Qua thời gian triển khai, chương trình đã được nhà trường giảng dạy với phương pháp dạy học quốc tế, sử dụng tối đa, có hiệu quả công năng của các phòng học chức năng, chuyên biệt và phát huy tối đa ưu điểm của các phương pháp dạy học mới, như: Tích hợp liên môn, dạy dự án, dạy học thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo”.

Hơn 3 năm học, tuy thời gian không phải là dài đối với tiến trình phát triển của một ngôi trường nhưng Trường THCS Thanh Xuân đã có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi hằng năm đạt hơn 90%. Số lượng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi ngày càng tăng với tổng 125 giải quốc tế, 82 giải quốc gia, 47 giải cấp thành phố và 141 giải cấp quận.

Với những nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, ngày 16-10-2020, Trường THCS Thanh Xuân đã được Tổ chức Khảo thí và Giáo dục quốc tế Cambridge (CAIE) công nhận là Trường Quốc tế Cambridge và chính thức gia nhập mạng lưới các trường quốc tế toàn cầu của Cambridge. Nhà trường được lựa chọn giảng dạy giáo trình quốc tế trong tổng số 70 môn học THCS của Cambridge toàn cầu và theo yêu cầu đặc thù của Chương trình song bằng IGCSE được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt. Bà Ngô Thị Diệp Lan chia sẻ: “Trở thành Trường Quốc tế Cambridge là cơ hội nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi Ban giám hiệu nhà trường phải năng động, sáng tạo hơn nữa. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tiếp tục hoàn thiện, nâng chuẩn và học sinh nhà trường phải chủ động, tích cực để hướng đích của chương trình giáo dục Cambridge có đủ điều kiện phát triển”.

Cô và trò Trường THCS Thanh Xuân tại thư viện nhà trường.

Trường THCS Thanh Xuân là trường THCS công lập đầu tiên của Việt Nam gia nhập mạng lưới các trường quốc tế toàn cầu của Cambridge, đánh dấu bước phát triển của một ngôi trường trẻ. Theo ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, việc được chứng nhận là Trường Quốc tế Cambridge là bước khởi đầu của cô và trò Trường THCS Thanh Xuân. Điều quan trọng là nhà trường phải chú trọng tổ chức dạy học tích hợp hai chương trình Việt Nam và Cambridge thật tốt và khoa học; đồng thời quan tâm tới công tác bồi dưỡng giáo viên. Nhà trường cần đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp hài hòa giữa phương pháp hiện đại và truyền thống đúng với tinh thần đổi mới giáo dục để tạo ra hiệu quả dạy học tốt nhất.

Bài và ảnh: UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/xay-dung-nha-truong-theo-huong-hoi-nhap-quoc-te-642861