Xây dựng nhà ở an toàn cho đồng bào nghèo tại Bến Tre và Cà Mau

Ngày 15 và 16/5, Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Busadco) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 tỉnh Bến Tre và Cà Mau tổ chức bàn giao 5 căn nhà đầu tiên trong số 40 căn nhà thuộc chương trình 'Xây dựng nhà ở phòng chống thiên tai cho đồng bào vùng thiên tai bão lũ'.

Bàn giao nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho hộ ông Danh Sóc, cư ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau). Ảnh: Quách Kim Há/TTXVN

5 hộ gia đình được nhận nhà trong đợt này gồm: Hộ ông Đặng Văn Lẫm và hộ ông Lê Văn Tấn, cư ngụ tại ấp An Thạnh, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú (Bến Tre); hộ ông Danh Sóc, hộ bà Nguyễn Thị Gõ và hộ bà Trần Thị Tàu, cư ngụ tại ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, sự tài trợ, đóng góp nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp đối với cộng đồng là điều hết sức trân trọng và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đời sống của người dân ở vùng thiên tai bão lũ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xây cất nhà chưa đảm bảo an toàn, tạm bợ nên luôn rình rập nguy cơ rủi ro cao trước sự biến đổi khí hậu ngày cực đoan.

Do vậy, chương trình ''Xây dựng nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho đồng bào vùng thiên tai bão lũ'' có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn đối với người dân ở những vùng chịu ảnh trực tiếp của thiên tai bão lũ tại Bến Tre và Cà Mau.

Theo đại diện Busadco - đơn vị trực tiếp thi công nhà ở cho biết, kinh phí xây dựng nhà phòng chống thiên tai trị giá 50 triệu đồng/căn, song được thực hiện bằng công nghệ nhà lắp ghép cốt phi kim cách nhiệt, cách âm, chống thấm của Busadco. Thời gian thi công ngắn, mỗi căn nhà được xây dựng hoàn thiện tối đa là 4 bốn ngày, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về tính an toàn, chất lượng bền vững.

Dự kiến từ nay đến hết tháng 6/2018, Busadco sẽ tổ chức bàn giao dứt điểm 35 căn nhà còn lại thuộc chương trình xây dựng nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho đồng bào nghèo vùng thiên tai bão lũ tại hai tỉnh Bến Tre và Cà Mau. Tổng kinh phí xây dựng nhà ở phòng chống thiên tài là khoảng 2 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tài trợ.

Kim Há - Hoài Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/xay-dung-nha-o-an-toan-cho-dong-bao-ngheo-tai-ben-tre-va-ca-mau-20180516144510831.htm