Xây dựng 'Ngôi nhà 100 đồng' cho các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 12-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng ' Ngôi nhà 100 đồng' cho gia đình ba đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Ba đồng chí được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt này gồm: Thiếu tá Lê Hữu Chính, Trợ lý Chính trị Ban chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh; Đại úy Hồ Văn Hùng, Trợ lý tham mưu Ban chỉ huy Quân sự huyện ĐaKrông; Trung sĩ Hồ Văn Núi, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn Bộ binh 842, Trung đoàn Bộ binh 842, được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị hỗ trợ từ mô hình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” (mỗi đoàn viên, thanh niên quân đội tiết kiệm mỗi ngày 100 đồng) để xây dựng tặng cho những gia đình cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế và nhà ở.

Hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở cho Thiếu tá Lê Hữu Chính.

Hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà ở cho Thiếu tá Lê Hữu Chính.

Ba đồng chí đều có vợ không có việc làm ổn định, các con còn nhỏ đang đi học, bố mẹ già yếu và ốm đau thường xuyên, mọi sinh hoạt của gia đình đều dựa vào tiền lương của các đồng chí, nên không có đủ điều kiện để xây nhà ở. Riêng đồng chí Trung sĩ Hồ Văn Núi trong đợt lũ vừa qua, bị lũ quét trôi toàn bộ nhà cửa. Sau khi đơn vị báo cáo hoàn cảnh của gia đình các đồng chí, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị và được Trường Sĩ quan Lục Quân 1; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông - Quân đội (Viettel); Cục Chính trị Quân khu 4 hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng xây dựng nhà.

Ba ngôi nhà được xây dựng có diện tích dưới 100 m2, thiết kế gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, nhà bếp và khu vực vệ sinh. Trong quá trình xây nhà, Ban chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, ĐaKrông, Trung đoàn Bộ binh 842 và các đoàn thể địa phương xã sẽ giúp đỡ thêm ngày công.

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/xay-dung-ngoi-nha-100-dong-cho-cac-dong-chi-co-hoan-canh-kho-khan-653959