Xây dựng ngành Công thương phát triển vững mạnh

'Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới'.

Đó là chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương được tổ chức ngày 29/7, tại Hà Nội. Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở Quy chế phối hợp của hai bên; năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cấu trúc và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong Bộ Công Thương; công tác xây dựng Đảng.

Về phát triển công nghiệp đã trở thành ngành kinh tế chủ lực của đất nước với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế và có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Về xuất nhập khẩu, cơ cấu hàng hóa tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tăng tỷ trọng của khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với mục tiêu và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thương mại nội địa luôn giữ vững được đà tăng trưởng ổn định, qua đó cùng với xuất khẩu và công nghiệp chế biến, chế tạo là trụ đỡ quan trọng để góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành công thương nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Thương mại điện tử trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với sự hỗ trợ của các phương thức thanh toán điện tử.

Tại các phiên của Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị, sau khi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công thì nhiệm vụ rất quan trọng là phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội sẽ thông qua. Đây được coi là nền tảng để từ đó chúng ta xác định những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa mới ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên; đồng thời cũng cần có cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong bối cảnh của một thế giới toàn cầu hóa đang diễn biến rất phức tạp và luôn có rất nhiều những nhân tố bất ổn, khó đoán định đòi hỏi Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động. Việc thực thi các cam kết quốc tế trong kinh tế như Hiệp định EVFTA, CPTPP và các thỏa thuận khác trong ASEAN cấn được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nhằm tạo ra những động lực hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời báo cáo với Trung ương nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Công Thương nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 35 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đã gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể Đảng bộ Bộ Công Thương và hứa Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Kim Dung

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/xay-dung-nganh-cong-thuong-phat-trien-vung-manh-560387.html