Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) dự và phát biểu chỉ đạo.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 17 Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành BHXH.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 17 Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của ngành BHXH.

Cùng dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và gần 500 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua ngành BHXH; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đại diện cho hơn 1.400 tập thể và 20.000 công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH trên khắp cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá trong 25 năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định BHXH và BHYT là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước…

Phó Chủ tịch nước cho rằng, qua các phong trào thi đua, đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp mới ứng dụng hoạt động nghiệp vụ hiệu quả; đồng thời cũng xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua toàn Ngành. Theo Phó Chủ tịch nước, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành BHXH rất nặng nề, nhưng đây cũng là sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho ngành BHXH. “Đề nghị ngành BHXH tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hằng năm BHXH Việt Nam đều thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước.

Cụ thể, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: năm 2015 số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 70,2 triệu người, năm 2019 đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 85,9 triệu người, tăng 15,7 triệu người so với năm 2015. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574.000 người, tăng gấp 2 lần giai đoạn 10 năm trước.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; năm 2015 thu 216.000 tỷ đồng, năm 2019 thu 368.000 tỉ đồng, tăng 152.000 tỷ đồng so với năm 2015, 6 tháng đầu năm 2020 thu đạt 182.984 tỉ đồng, đạt 46,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉ lệ bao phủ BHYT: năm 2015 chiếm 76,5% dân số; năm 2019 chiếm 90 % vượt 1,9% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V, là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành BHXH; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được của Ngành trong những năm qua”, ông Nguyễn Thế Mạnh nêu. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020. Ngoài ra, 8 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thẻ và 14 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể của ngành BHXH Việt Nam

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” và thông qua danh sách cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/xay-dung-nganh-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-tinh-gon-hien-dai-chuyen-nghiep-n22054.html