Xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sáng 25-2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức diễu hành, tuyên truyền việc thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Diễu hành tuyên truyền người Hà Nội thanh lịch, văn minh trước thềm Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Diễu hành tuyên truyền người Hà Nội thanh lịch, văn minh trước thềm Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên.

NDĐT - Sáng 25-2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức diễu hành, tuyên truyền việc thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên lần hai tại Hà Nội, bên cạnh việc trang hoàng đường phố, Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện nếp sống đẹp, ứng xử văn minh, thanh lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tô Văn Động cho biết, Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của nhân dân Thủ đô. Chính vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền tới người dân, để mọi người cùng thấy được đây là cơ hội lớn quảng bá hình ảnh đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng, ra toàn thế giới.

Đoàn diễu hành mang theo lá cờ của ba nước: Hoa Kỳ, Triều Tiên, Việt Nam và các biển hiệu tuyên truyền về ứng xử của người Hà Nội, kêu gọi người dân ý thức trong ứng xử, tham gia giao thông đúng quy định, ứng xử thân thiện, bảo vệ môi trường…

Những người tham gia diễu hành được trang bị găng tay, túi rác để nhặt rác nếu thấy đoạn đường đi qua còn rác bẩn.

Việc thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, nhất là trong dịp này sẽ góp phần gìn giữ và quảng bá về một Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch và bạn bè quốc tế.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39314502-xay-dung-nep-song-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh.html