Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh thời gian qua đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành công trình văn hóa thể thao trị giá 1 tỷ đồng tặng Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (H.Trảng Bom)

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành công trình văn hóa thể thao trị giá 1 tỷ đồng tặng Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (H.Trảng Bom)

Đóng góp vào thành công này, nhiều mô hình tiêu biểu của LLVT tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả, góp sức cùng hệ thống chính trị xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo đảm tốt các điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Những mô hình hiệu quả

Mô hình Gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn được triển khai trong 8 năm qua đã góp phần xây dựng, củng cố và gắn kết tình cảm quân dân giữa quân đội và đồng bào có đạo ngày càng khăng khít.

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức 8 lần gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo với 2.395 người tham dự, trong đó có 339 vị chức sắc, 1.258 vị chức việc với 549 cán bộ lãnh đạo cấp quân khu, tỉnh, huyện và xã. Tại các buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và ghi nhận những đóng góp của chức sắc, chức việc các tôn giáo trong xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung quán triệt đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tập trung tham mưu xây dựng nền QPTD vững mạnh. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, góp phần vào xây dựng nền QPTD vững mạnh, đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống LLVT Đồng Nai (1946-2021).

Linh mục Lê Vinh Hiến, Trưởng ban đoàn kết Công giáo H.Thống Nhất cho biết: “Nhờ nắm vững thông tin mà các cấp lãnh đạo cung cấp, chúng tôi đã động viên đồng bào Công giáo muốn là người thiên chúa tốt trước hết phải là người công dân tốt. Thế hệ trẻ Công giáo phải ý thức rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân. Đây cũng chính là lời răn dạy của Chúa “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp sức xây dựng quê hương”.

Mô hình Khối thi đua các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn là mô hình mới xuất hiện đầu tiên tại Đồng Nai năm 2020. Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho hay, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 80 đơn vị quân đội của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng. Những đơn vị lớn đã nằm trong các khối thi đua của tỉnh, còn 55 đơn vị nhỏ đã được Bộ CHQS tỉnh tham mưu để UBND tỉnh ký quyết định thành lập 5 khối thi đua là những đơn vị khá tương đồng về nhiệm vụ, địa bàn đóng quân gần nhau và ra mắt hoạt động từ đầu quý III -2020 đến nay.

“Đây là mô hình mới chưa có tỉnh, thành nào trong Quân khu 7 thực hiện. Nội dung thi đua được thực hiện theo phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Hằng năm, các đơn vị thuộc 5 khối sẽ bình xét lựa chọn 1 tập thể xuất sắc nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua và 4-5 đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, còn đề nghị UBND tỉnh khen thưởng vào những dịp kỷ niệm, ngày truyền thống của các đơn vị và các chuyên đề khác. Tất nhiên, sự lựa chọn này còn phải căn cứ vào sự đánh giá của đơn vị cấp trên trực tiếp” - đại tá Bùi Đăng Ninh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quân khu 7 và lực lượng vũ trang Đồng Nai thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Xuân Lộc năm 2020

Theo đó, sau gần nửa năm đi vào hoạt động, mô hình này đang nhận được sự phản hồi tốt từ các đơn vị trong khối. Theo đại tá Đoàn Kỳ Mộc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh, đóng tại H.Long Thành), mô hình khối thi đua các đơn vị quân đội giúp các đơn vị có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thi đua yêu nước, các hoạt động Dân vận tại địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần giúp các đơn vị nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng của ngành mình, lĩnh vực mình.

Lãnh đạo Trung đoàn 935 cho hay, khối thi đua các đơn vị quân đội còn tạo thuận lợi để từng đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn trong việc nắm tình hình địa bàn đóng quân. Qua đó, tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trực tiếp và khối cùng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đóng quân canh phòng…

* Xây dựng nền QPTD vững mạnh

Những mô hình thi đua hiệu quả đã và đang đóng góp tích cực cùng hệ thống chính trị xây dựng nền QPTD; xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 28 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai phát động.

Tập trung nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự tỉnh, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân trong toàn LLVT tỉnh. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ QSQP địa phương, xây dựng nền QPTD, xây dựng các đơn vị LLVT vững mạnh toàn diện, lựa chọn một số đơn vị xây dựng “mẫu mực, tiêu biểu”, thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, ngoài tập trung thực hiện những khâu đột phá, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng thực hiện tốt các mô hình, nhất là các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, những mô hình mới mang lại nhiều giải pháp hay trong xây dựng nền QPTD vững mạnh. Gắn thực hiện tốt các mô hình với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202101/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-vung-manh-3041276/