Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh

(HNM) - Cùng với việc chú trọng xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Dựa vào sức dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân nên công tác quân sự, quốc phòng của thành phố ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện quân trong dân

Tại Hội thao quốc phòng và thể dục thể thao lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa diễn ra, dân quân Đoàn Thu Hằng (quận Hà Đông) đã lần lượt đạt thành tích 38,3m, 43m môn thi ném lựu đạn, phá kỷ lục tại kỳ hội thao trước. Ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, chị cũng đạt điểm xuất sắc.

Chị Đoàn Thu Hằng cho biết: “Hội thao cũng là một phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, tôi và đồng đội luôn cố gắng đạt thành tích cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Tương tự, sau khi đạt giải Nhất nội dung thi chạy vũ trang 1.500m nữ tại hội thao lực lượng tự vệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tự vệ Đinh Thị Hải Yến (Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài) cũng chia sẻ: “Thành tích đạt được là nhờ quá trình rèn luyện của cả đơn vị; đồng thời cũng là động lực để chúng tôi phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cũng như các đơn vị dân quân, tự vệ, chứng kiến đợt huấn luyện tập trung của Tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện Mê Linh càng thấy rõ quyết tâm, ý thức sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các chiến sĩ dự bị động viên.

Sau giờ huấn luyện, anh Lê Quốc Tuấn (thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh) chia sẻ: “Mỗi khi có lệnh động viên huấn luyện, tôi đều chủ động thu xếp công việc. Trong thời gian huấn luyện tập trung, tôi và anh em trong đơn vị luôn quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", hoàn thành tốt nhất các nội dung, yêu cầu”.

Trung tá Đặng Xuân Mừng, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh cho biết, trong quá trình huấn luyện, đơn vị tập trung vào giáo dục chính trị tư tưởng để quân nhân dự bị nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, của mình. Các chiến sĩ còn được tập luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng làm chủ các loại vũ khí, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Ngoài ra, để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn chỉ đạo các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn phải có nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao từng chức danh trong khung diễn tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, công an, quân sự làm nòng cốt”. Đặc biệt, trong phần thực binh đánh địch đổ bộ đường không, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động xã Cổ Loa đều làm chủ động tác, hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ trên từng vị trí.

Tạo bước chuyển mới

Điểm nhấn quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương của thành phố Hà Nội thời gian qua là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Từ năm 2003 đến nay, toàn thành phố đã có gần 3.000 cán bộ quân sự cơ sở được đào tạo trình độ Trung cấp quân sự cơ sở và Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Hữu Lanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Sau đào tạo, 100% cán bộ được bố trí công tác tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Quá trình công tác, có khoảng 30% cán bộ quân sự cơ sở được bổ nhiệm chức danh cao hơn”…

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì) Trần Văn Tiến cho biết: “Nhờ được tham dự lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tôi đã có thêm nhiều kiến thức để áp dụng trong công việc. Nhiều năm liền, Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Ninh luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của huyện”.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từ năm 2014 đến nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp của thành phố đã thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thông qua việc mở gần 4.000 lớp với sự tham gia của gần 500.000 đối tượng 2, 3, 4 và 4 mở rộng. Riêng năm 2019, toàn thành phố mở được 700 lớp với 81.593 người tham gia, đạt 101,4% kế hoạch. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp đủ số lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và tham gia huấn luyện…

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, qua đó từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn, nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ các cấp. Quá trình tổ chức diễn tập luôn bảo đảm kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng, vừa phục vụ cho hoạt động quốc phòng, vừa bảo đảm phục vụ dân sinh.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, từ đó sẵn sàng bảo đảm đủ nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/953581/xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-vung-manh