Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh Bài cuối: Củng cố tiềm lực và thực lực quốc phòng

Trong 10 năm qua, TP Cần Thơ đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ… phục vụ nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD). Qua đó, góp phần đảm bảo khả năng sẵn sàng của thành phố trong mọi tình huống.

Sinh viên học tập trung ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự thành phố.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất

Năm 2009, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) thành phố, Trường Quân sự thành phố đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất ban đầu còn thiếu thốn, nên việc giảng dạy QP&AN phải tổ chức tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Sau 10 năm, Trung tâm Giáo dục QP&AN thành phố liên tục được đầu tư, mở rộng. Từ năm 2017, Trung tâm Giáo dục QP&AN thành phố đã tiếp nhận sinh viên các trường về học tập trung. Các sinh viên học tại trung tâm đều được đảm bảo nơi học tập, ăn, nghỉ... Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 30.000 học sinh, sinh viên đến học tập. Nguyễn Trương Anh Khiêm, sinh viên lớp Quản lý xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: “Khi tham gia học tập ở Trung tâm, tôi được các giáo viên trang bị nhiều kiến thức về tôn giáo, dân tộc; âm mưu chống phá của thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam… Đặc biệt, qua gần 1 tháng trải nghiệm cuộc sống trong môi trường Quân đội, tôi được rèn luyện tính nề nếp, tự lập”.

Ngoài Trung tâm Giáo dục QP&AN thành phố, thành phố đã quy hoạch đầu tư xây dựng Trường bắn ĐBSCL, Xưởng sửa chữa tổng hợp, Kho vũ khí đạn… với tổng số tiền 285,2 tỉ đồng; đầu tư dự án trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và phòng không nhân dân với số tiền 21,2 tỉ đồng… Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố còn phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chiến lược QP giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020”; quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT); triển khai kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân giai đoạn 2016 - 2020; đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống đài quan sát, hệ thống thông báo, báo động phòng không và xây dựng hệ thống công sự, hố bắn các tổ bắn máy bay bay thấp và trận địa phòng không từ thành phố đến cơ sở…

Cần Thơ là một trong những địa phương tiên phong trong việc đầu tư xây dựng trụ sở Ban CHQS các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị. Đến nay, tất cả 85 trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn; tất cả 9 Ban CHQS quận, huyện; Trung đoàn bộ binh 932, Bộ CHQS thành phố... được xây dựng khang trang, bảo đảm nơi làm việc, ăn, ở, cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Hệ thống kho vũ khí, đạn từ thành phố đến các quận, huyện được xây dựng, đạt tiêu chuẩn “Nhà kho 5 nội dung”. Đây là tiền đề cơ bản bảo đảm cho công tác QP, AN, làm nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. Anh Nguyễn Minh Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết: “Lúc trước, đơn vị tận dụng hội trường của UBND xã làm trụ sở nên nơi làm việc, sinh hoạt khá chật chội, bất tiện. Năm 2017, đơn vị được UBND huyện đầu tư xây dựng trụ sở mới rộng 884m2, trị giá 4,8 tỉ đồng, đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động cho Ban CHQS xã”.

Củng cố quốc phòng, an ninh

Trong 10 năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố đã cùng các sở, ngành tham mưu UBND thành phố xem xét, phê duyệt nhiều dự án, công trình đáp ứng xây dựng nền QPTD. Đến nay, UBND thành phố đã ưu tiên bố trí trên 1.207 tỉ đồng cho 131 công trình, dự án. Giai đoạn 2019-2020, thành phố dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư 6 dự án với tổng vốn hơn 52 tỉ đồng. Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố, cho biết: “Thời gian tới, Sở KH&ĐT thành phố tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP&AN gắn với các tiêu chí cụ thể. Quy hoạch kinh tế - xã hội gắn chặt với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT. Đồng thời ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sửa chữa, cải tiến, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật để phục vụ cho QP”.

Trụ sở Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, được đưa vào sử dụng năm 2018.

Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, như: tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của đoàn thể, tuyên truyền trong các đợt hành quân huấn luyện của LLVT… Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hiểu rõ hơn về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Từ đó, giúp công tác chính sách được triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, khắc phục những hạn chế, sai sót, tiêu cực… Bộ CHQS thành phố thực hiện tốt chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đối với quân nhân và thân nhân quân nhân tại ngũ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố đã trích từ quỹ đơn vị phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ cho cán bộ và gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 500 triệu đồng; phát động quyên góp hỗ trợ cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 500 triệu đồng.

Bộ CHQS thành phố đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến và đã quy tập 21 hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn an táng theo quy định; giải quyết cơ bản dứt điểm hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn đọng, đặc biệt là thực hiện tốt Quyết định số 290, 188, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, đã chi trả trợ cấp một lần cho 12.088 đối tượng, với số tiền trên 49 tỉ đồng; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người, số tiền gần 1 tỉ đồng; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên 16.000 suất, với số tiền trên 9 tỉ đồng...

Việc quan tâm chăm lo tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội còn tạo động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phục vụ Quân đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu... Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: “LLVT thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo” là “LLVT Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Đối thoại chính sách với người có công với cách mạng”. Qua đó, tạo được ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa phương, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần ngày càng vững mạnh, góp phần ổn định về chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, xây dựng KVPT thành phố vững chắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tiếp tục chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng KVPT; kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường QP&AN; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân trong xây dựng nền QPTD, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong đó tập trung xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực quân sự, xây dựng xã, phường, thị trấn ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-vung-manh-bai-cuoi-cung-co-tiem-luc-va-thuc-luc-quoc-phong-a115766.html