Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc

(ĐN)- Chiều 23-9, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác GDQPAN tại Quân đoàn 4.

Trung tướng Ngô Minh Tiến chủ trì làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. (Ảnh: Hữu Nhiệm)

Trung tướng Ngô Minh Tiến chủ trì làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. (Ảnh: Hữu Nhiệm)

Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác GDQPAN và công tác quân sự quốc phòng của Quân đoàn; báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại Sư đoàn 9 và Trường quân sự của Quân đoàn 4.

Thành viên đoàn kiểm tra chất vấn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường quân sự Quân đoàn 4. (Ảnh: Lê Cầu)

Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác GDQPAN cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 4 thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Quân đoàn 4 thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới, Luật GDQPAN, các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Trung ương, các cấp và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân, nhằm xây dựng thế trận và nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác chuẩn bị để thành lập Trung tâm GDQPAN của Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 4.

Lê Cầu - Hữu Nhiệm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-ngay-cang-vung-chac-2965286/