Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng

Đại hội Đại biểu lần thứ VI, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã diễn ra vào ngày 15-5, tại TP HCM. Đây là một trong 5 đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chọn tiến hành đại hội điểm.

Đại hội đại biểu lần thứ VI, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu lần thứ VI, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ NN-PTNT Nguyễn Duy Vũ cho biết trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ NN-PTNT đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng; xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung trao đổi cùng đại biểu tại đại hội

Đến dự và phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung cho rằng do đặc điểm của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ NN-PTNT không có chính quyền cùng cấp, Đảng ủy cần nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quan hệ làm việc của Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp; nhất là lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu do Thành ủy, Bộ NN-PTNT, các cơ quan chủ quản giao cho.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ NN-PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 người. Ông Nguyễn Duy Vũ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin-ảnh: Ng.Phan

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/xay-dung-mot-nen-nong-nghiep-thinh-vuong-20200515231019621.htm