Xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch đẹp tại Tiên Yên

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Tiên Yên đã chú trọng đến việc xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ảnh chụp tháng 1/2020.

Thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ảnh chụp tháng 1/2020.

Nhiều điển hình tiên tiến

Đến thôn Làng Nhội xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, chúng tôi cảm nhận rõ được sự đổi thay của đường làng, ngõ xóm nơi đây. Tuyến đường trải nhựa hơn 1 km dẫn vào thôn rực rỡ đủ màu sắc. Hai bên đường là những tấm pano “Làng Nhội đoàn kết” và những bồn hoa được tái chế sáng tạo từ những chiếc lốp xe hỏng, vỏ chai nhựa.

Chị Nguyễn Ái Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên chia sẻ: Để xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch đẹp, thôn chúng tôi đã kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng. Cứ cuối tuần, mỗi gia đình có ít nhất 1 người tham gia chăm sóc cây xanh, hoa, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Nhờ tuyên truyền tích cực, đến nay, người dân Làng Nhội đã có ý thức tốt hơn, cùng bảo nhau cùng giữ gìn cảnh quan môi trường.

Thôn Sán Xế Đông, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Xuân Thao (CTV )

Đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều thôn, bản điển hình tiên tiến trong công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM như: Thôn Làng Nhội, xã Đông Hải; thôn Sán Xế Đông, xã Đông Ngũ; thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng…

Với sự vận động tích cực của những người đứng đầu thôn, người dân đã tự giác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây bóng mát, cây hoa ven đường, chăm sóc vườn hoa, xây dựng cổng thôn, chỉnh trang nhà ở sạch đẹp.

Lan tỏa nếp sống văn minh

Hiện nay, huyện Tiên Yên vẫn đang duy trì hiệu quả "Ngày chủ nhật xanh" hằng tuần, tổ chức hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn các xã và các tuyến phố nội thị; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc tang, cưới hỏi.

Một nhà văn hóa ở xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên mới được chỉnh trang, vẽ tranh tường. Ảnh: Xuân Thao (CTV) Ảnh chụp tháng 1/2020.

Cùng với đó, huyện đã triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Đông Hải, thực hiện tốt Đề án phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải. Đến nay, 95,5% số hộ gia đình ở khu vực thị trấn Tiên Yên và 50% số hộ gia đình ở khu vực nông thôn được thu gom, xử lý đúng quy định.

Trên địa bàn huyện, nhiều tổ chức, đơn vị cũng tham gia rất tích cực trong công tác xây dựng môi trường văn minh, xanh, sạch đẹp; trong đó phải kể đến Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 10 năm qua, Hội đã đảm nhận quản lý 25 con đường hoa, tuyến đường hàng rào cây xanh tại các thôn kiểu mẫu; xây dựng mô hình phụ nữ tình nguyện bảo vệ môi trường, cam kết hạn chế sử dụng túi nilon; mô hình phân loại và xử lý rác thải hộ gia đình gắn với khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường; mô hình túi rác tiết kiệm, rác biến thành tiền…

Hội cũng phối hợp huy động từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng 48 lò đốt rác nhóm và hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng 3 khu chuồng trâu tập trung xa nơi ở tại Đông Ngũ, Hải Lạng và Phong Dụ, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Để xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp, huyện Tiên Yên cũng chú trọng xây dựng nhà văn hóa thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 10 năm qua, huyện đã xây dựng 44 nhà văn hóa thôn. Đến nay, 112/112 thôn của huyện đều có nhà văn hóa. Nhà văn hóa được trang sắm đầy đủ thiết bị đảm bảo điều kiện tổ chức các cuộc hội họp của người dân.

Có thể thấy, việc xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp đã lan tỏa và thấm sâu vào đời sống tinh thần mỗi người dân địa phương nơi đây; qua đó, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/xay-dung-moi-truong-song-van-minh-xanh-sach-dep-tai-tien-yen-2477859/