Xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch-đẹp

Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thời gian qua, những mô hình thiết thực do Hội LHPN TX Quảng Yên triển khai thực hiện, như: Biến rác thành tiền, ngày chủ nhật xanh, ba sạch… đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó mang lại cho địa phương một môi trường sống ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội viên phụ nữ xã Tiền An dọn dẹp vệ sinh môi trường vào chủ nhật hằng tuần.

Hội viên phụ nữ xã Tiền An dọn dẹp vệ sinh môi trường vào chủ nhật hằng tuần.

Đều đặn vào các chủ nhật, dịp lễ, tết, hình ảnh quen thuộc mà bất cứ ai đến xã Tiền An đều dễ dàng bắt gặp là có rất đông người dân hào hứng tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa dọc các tuyến đường, trong đó phần lớn là chị em phụ nữ. Chị Đoàn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiền An, cho biết: Từ chỗ có thói quen đổ rác tùy tiện ra đường làng, ngõ xóm, nay người dân trong xã đã có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định để xe thu gom rác mang đi.

Nhất là việc hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, lúc đầu còn ít người tham gia, sau thấy đường sá sạch sẽ, gọn gàng, không khí trong lành nên ai cũng hăng hái, tự nguyện làm. Không chỉ triển khai phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, thực hiện hướng dẫn của cấp trên về mô hình “Biến rác thành tiền”, hiện xã Tiền An đã có 8/16 thôn thành lập mô hình này (gấp 4 lần chỉ tiêu Hội LHPN thị xã giao theo kế hoạch). Mỗi mô hình trung bình có 20-30 hội viên tham gia.

Không chỉ có phụ nữ xã Tiền An vào cuộc, mà tất cả các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã cũng đều có những bước chuyển động tích cực trong việc xây dựng để Quảng Yên có một môi trường sống trong lành. Giải pháp cốt lõi được hội phụ nữ các cấp của thị xã chú trọng thực hiện trong năm qua chính là công tác tuyên truyền, vận động.

Theo đó, Hội LHPN thị xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức, ban, ngành thị xã tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể, năm 2019 đã có 23 hội nghị tập huấn về công tác vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, túi nilon, thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn nông mới tại 37 thôn đăng ký thôn kiểu mẫu; 11 hội nghị tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, túi nilon tại 11 phường; 100% xã, phường đều được truyền thông, tập huấn công tác bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

Phụ nữ phường Quảng Yên thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình. Ảnh: Ánh Tuyết (CTV)

Với các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, hội viên phụ nữ ngày càng quan tâm nhiều đến công tác vệ sinh môi trường. Chỉ tính riêng năm 2019, 179 thôn, khu phố trên địa bàn toàn thị xã đã tổ chức được 2.000 buổi dọn dẹp vệ sinh môi trường với khoảng 57.000 lượt người tham gia, góp phần tăng tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt trên 90%.

Nhiều xã đã tích cực trồng mới, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây cảnh tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị, thôn xóm. Toàn thị xã có khoảng 90 tuyến đường hoa, trong đó có 50 tuyến do hội viên phụ nữ chăm sóc, quản lý. Tiêu biểu như Đông Mai, Minh Thành, Hiệp Hòa, Cộng Hòa, Tiền An, Yên Giang, Sông Khoai, Cẩm La, Liên Vị...

Riêng với mô hình “Biến rác thành tiền”, hiện đã được triển khai tại 71 chi hội ở 19/19 cơ sở, số tiền thu được trên 56 triệu đồng, được dùng để thăm hỏi hội viên, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế, tặng làn đi chợ.

Đồng thời, hội phụ nữ các cấp cũng thường xuyên giám sát vệ sinh môi trường và kiến nghị những nội dung liên quan như: Xử lý một số điểm thu gom rác chưa đảm bảo vệ sinh ở Liên Vị và Hiệp Hòa, bãi rác tự phát ở Tiền Phong; phối hợp tuyên truyền, kiến nghị việc thành lập tổ thu, gom rác thải tại Tiền Phong và một số thôn xã Sông Khoai.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả trên, chị Nguyễn Thị Hoài Hương, Chủ tịch Hội LHPN TX Quảng Yên, chia sẻ: “Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện các việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường, cũng như khơi dậy, phát huy các sáng kiến, ý kiến tâm huyết trong công tác bảo vệ môi trường của người dân; theo dõi, phối hợp với địa phương trong việc xử lý các hành vi đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định…”

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/hoi-phu-nu-tx-quang-yen-xay-dung-moi-truong-song-sang-xanh-sach-dep-2468092/