Xây dựng môi trường sống, làm việc để cán bộ phục vụ dân tốt hơn

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định sẽ khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; có sáng kiến, sáng tạo trong công việc. Cùng với đó, không để lợi dụng chủ trương để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 20-9, phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Và các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên họp đã thông qua nhiều nội dung, chương trình quan trọng, như dự thảo về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên; chương trình công tác quý 4 năm 2022 và năm 2023; danh sách các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM nhấn mạnh thêm nhiều nội dung quan trọng để Ban Chỉ đạo tiếp thu bổ sung vào quy chế làm việc, chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ các thành viên và danh sách các vụ án, vụ việc đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh thêm nhiều nội dung quan trọng để Ban Chỉ đạo tiếp thu, bổ sung cho chặt chẽ và đầy đủ hơn vào quy chế làm việc, chương trình công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền; khi xuất hiện khó khăn phải nhanh chóng báo cáo xem xét, bổ sung vào diện thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, chủ động thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu từng thành viên sớm hoàn chỉnh chương trình hành động cá nhân. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, danh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Do đó, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phải xem đây là một cam kết chính trị trước Đảng, trước nhân dân.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu từng thành viên sớm hoàn chỉnh chương trình hành động cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, TPHCM đang triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, Ban Chỉ đạo sẽ theo dõi, giám sát thực hiện Kết luận 14.

Điều này theo đồng chí, giúp cán bộ yên tâm, thoải mái làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc để cán bộ yên tâm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; có sáng kiến, sáng tạo trong công việc. Cùng với đó, không để lợi dụng chủ trương này để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, ngày 17-8, tại hội nghị lần thứ 16 mở rộng của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM. Ban Chỉ đạo có 15 đồng chí, gồm một trưởng ban và 5 phó trưởng ban.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm phó trưởng ban. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm phó trưởng ban thường trực.

Các phó trưởng ban khác là các đồng chí: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM gồm các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM; Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TPHCM; Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện KSND TPHCM; Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM và Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

VĂN MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//xay-dung-moi-truong-song-lam-viec-de-can-bo-phuc-vu-dan-tot-hon-842967.html