Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá

Việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc không những tạo dựng hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách quốc tế mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Ngày 20/11, tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị các nước khu vực ASEAN về xây dựng thành phố không thuốc lá (SCAN) lần thứ 6 với chủ đề "Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá" nhằm tăng cường mạng lưới hợp tác, chia sẻ về thực thi môi trường du lịch không khói thuốc giữa các quốc gia.

Sự kiện thu hút trên 100 đại biểu đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Mông Cổ; cùng đại diện một số Bộ, ngành và tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung (Ảnh: Anh Tuấn)

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết: Việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc không những tạo dựng hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách quốc tế mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

“Với những gánh nặng về bệnh tật do sử dụng thuốc lá gây ra, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đang trở thành vấn đề y tế công cộng được ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới”, GS.TS Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Các giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả mà các quốc gia đang nỗ lực triển khai gồm: thực hiện môi trường 100% không khói thuốc cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh chiếm diện tích lớn trên bao bì sản phẩm thuốc lá; tăng thuế thuốc lá; thực thi cấm toàn diện quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá. Trong đó, công tác xây dựng thành phố không khói thuốc đang trở thành xu thế được nhiều nước thực hiện.

Tại Việt Nam, công tác xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá đã được Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá triển khai từ năm 2009 tại Hội An (Quảng Nam) và mở rộng thêm một số tỉnh, thành phố khác như Hạ Long, Huế, Nha Trang, Hải Phòng…, bước đầu phát huy hiệu quả.

Hàng trăm nghìn biển báo, pa nô cấm hút thuốc được treo, dán tại các địa điểm du lịch, các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá. Trên vé vào cửa và các bảng thông tin hướng dẫn tại nhiều điểm di tích, khu du lịch cũng ghi rõ quy định cấm hút thuốc lá.

Bên cạnh đó, còn được lồng ghép qua các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch như: Đại hội Thể thao bãi biển không khói thuốc lá tại Đà Nẵng, Lễ hội Đền Đô không khói thuốc lá tại Bắc Ninh, Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản không khói thuốc lá tại Hội An, Lễ hội Hoa Anh đào không khói thuốc lá tại Hạ Long… với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, với sự chỉ đạo của UBND thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động. Nhiều cơ quan cũng đã thực hiện các quy định thưởng phạt rõ ràng đối với các thành tích và các hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc.

“Hội An đã rất thành công khi ban hành những quy định về cấm hút thuốc tại các điểm di tích, du lịch, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Hội An đẹp hơn trong mắt khách, tạo tiền đề quan trọng hướng đến xây dựng Hội An thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch”, ông Sơn chia sẻ.

Theo Bộ Y tế, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã mang lại hiệu quả tốt, cụ thể: tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm 2,1% (từ 47,4% xuống 45,3%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc giảm 0,3% (từ 1,4% xuống 1,1%); tỷ lệ hút thuốc lá điếu của nam giới khu vực thành thị giảm rõ rệt 6,5% (từ 45,2% xuống 38,7%).

Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể so với năm 2010 tại hầu hết các địa điểm: tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nhà hàng giảm từ 84,9% xuống 80,7%; nơi làm việc giảm 13,3% (từ 55,9% xuống 42,6%), các trường đại học, cao đẳng giảm 16,4% (từ 54,3% xuống 37,9%), và trên phương tiện giao thông công cộng giảm 15% (từ 34,4% xuống 19,4%).

Đại diện Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá khẳng định, trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành phố đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc, thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi công cộng, chú trọng tới các khu vực trong nhà của nhà hàng, quán bar, quán cà phê, các điểm du lịch; tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về địa điểm cấm hút thuốc lá, cũng như tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá…/.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/xay-dung-moi-truong-du-lich-khong-thuoc-la-505547.html