Xây dựng mới nhiều chương trình đào tạo đại học và sau đại học

Những năm gần đây, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) của Trường Sĩ quan Chính trị không ngừng được bổ sung và phát triển, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, yêu cầu cao.

Quán triệt sâu sắc Đề án đổi mới chương trình, quy trình đào tạo cán bộ chính trị các cấp trong quân đội của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Nhà trường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; chú trọng cập nhật những thông tin mới về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, tri thức lý luận, thành tựu khoa học mới, truyền thụ kinh nghiệm CTĐ, CTCT trong chiến đấu và kỹ năng tay nghề cho học viên. Hình thức dạy học được đổi mới theo hướng tăng cường dạy học thực hành, đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa; vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện và sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại.

5 năm qua, nhà trường đã xây dựng mới 6 chương trình đào tạo đại học và sau đại học; chỉnh sửa 9 chương trình khung, 16 kế hoạch đề bài cho các đối tượng đào tạo; 100% bài giảng các môn khoa học xã hội và nhân văn, các bài giảng lý thuyết môn quân sự có sử dụng trình chiếu Powerpoint và các phần mềm mô phỏng... Thực hiện tốt nhiệm vụ GD-ĐT đã khẳng định bước phát triển mới, vững chắc của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xay-dung-moi-nhieu-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-va-sau-dai-hoc-613113