Xây dựng mô hình phục hồi chức năng tổng hợp cho người khuyết tật

Ngày 6/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ LĐTBXH và chính quyền địa phương làm lễ động thổ Dự án

Dự án có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng được triển khai trong 29 tháng với 4 hạng mục chính tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An gồm: Nhà tự kỷ và khu hướng nghiệp dạy nghề, nhà ở cho bệnh nhân, khu khám bệnh và phục hồi chức năng, nhà ăn cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Bộ LĐTBXH đầu tư dự án xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An để phát triển trung tâm thành trung tâm phục hồi chức năng tổng hợp vừa kết hợp dạy văn hóa, dạy nghề kết hợp phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật mang tính toàn diện, chất lượng cao ở khu vực phía Bắc.

Trong thời gian qua, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đã xây dựng được mô hình phục hồi chức năng toàn diện, khép kín, bao gồm: Phục hồi chức năng thể chất (y học), phục hồi chức năng trí tuệ (giáo dục), phục hồi chức năng nghề nghiệp và công tác xã hội.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH tặng quà cho trẻ em khuyết tật Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An nhân dịp chuẩn bị Tết Đinh Dậu 2017.

Các hoạt động đã giúp người khuyết tật phục hồi những khiếm khuyết, phát huy hết khả năng để họ có thể tự phục vụ, học tập và lao động đóng góp cho gia đình và xã hội. Hiện trung tâm đang tổ chức dạy văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ em câm điếc, can thiệp trẻ tự kỷ, đồng thời tích cực bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh khiếm thính, giúp các cháu phát huy tài năng và tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trung tâm hiện có 84/235 cháu khuyết tật học 8 nghề khác nhau phù hợp với khả năng, sở thích của từng cháu, góp phần giúp các cháu có tri thức, tự tin, tạo cơ hội tìm việc làm để tự lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

“Đặc biệt, gần đây, Trung tâm cũng phối hợp với các chuyên gia đầu ngành xây dựng mô hình can thiệp trẻ tự kỷ, áp dụng các phương pháp chẩn đoán và can thiệp trẻ tự kỷ của các nước trên thế giới và Việt Nam”, ông Trần Văn Lý, Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng khuyết tật Thụy An cho biết.

Tin, ảnh: Xuân Cường

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/xay-dung-mo-hinh-phuc-hoi-chuc-nang-tong-hop-cho-nguoi-khuyet-tat-20170106165348225.htm