Xây dựng mô hình biểu trưng Chiến khu Đ

(ĐN) - Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn) đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xây dựng mô hình biểu trưng Chiến khu Đ.

Phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ của họa sĩ Đào Tấn Hưng, hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai

Phác thảo biểu trưng Chiến khu Đ của họa sĩ Đào Tấn Hưng, hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai

Theo Khu Bảo tồn, biểu trưng Chiến khu Đ đã được Ban TVTU lựa chọn mẫu phác thảo số 10 của tác giả Đào Tấn Hưng (hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai). Khu Bảo tồn đã xây dựng 3 phương án xây dựng mô hình biểu trưng Chiến khu Đ với tỷ lệ 1/1, chiều cao biểu trưng 11m, chiều ngang 10m, chiều sâu 12,5m. Trong đó, phương án 1 (Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng mỹ thuật Hoàng Hữu) thi công theo mẫu thạch cao tỷ lệ 1/1 với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Phương án 2 (Công ty Đức Trí) thi công khung sắt và mút xốp nguyên khối, tổng kinh phí khoảng 830 triệu đồng. Phương án 3 (Công ty TNHH Quảng cáo Phan Nghĩa Hưng) thi công khung sắt, bao tôn, hiflex dán vào tôn, tổng kinh phí khoảng 410 triệu đồng.

Để việc xây dựng biểu trưng thuận lợi, đảm bảo mỹ thuật, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nguồn kinh phí, Khu Bảo tồn đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chọn phương án cũng như bố trí kinh phí để xây dựng biểu trưng Chiến khu Đ.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202012/xay-dung-mo-hinh-bieu-trung-chien-khu-d-3036512/