Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Trong ba ngày (từ 4 - 6/8), tại thành phố Cần Thơ, Đảng bộ Quân khu 9 đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.000 đảng viên của 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với chủ đề " Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, tiêu biểu, lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện, làm lực lượng nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Đại hội đã đề ra phương hướng và các mục tiêu quan trọng.

Đó là quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong giai đoạn mới. Các đơn vị thực hiện nghiêm và hiệu quả các đột phá của Quân ủy Trung ương và của Đảng bộ Quân khu, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỹ luật, đảm bảo an toàn...

Chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân khu 9 đã đạt được, tiêu biểu nhất là Quân khu đã khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, Quân khu 9 là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại phía Tây Nam của Tổ quốc. Quân và dân Quân khu có truyền thống cách mạng, luôn chủ động, kiên cường, sáng tạo trong chống giặc ngoại xâm, năng động trong phát triển kinh tế- xã hội... Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh thế bố trí chiến lược trên địa bàn Quân khu, tham mưu xây dựng đề án tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến chiến lược Tây Nam của Tổ quốc. Các đơn vị thường xuyên duy trì nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra xung đột biên giới, biển, đảo và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Quang cảnh đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân khu cần lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn, chủ động phối hợp thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội... Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Kết quả nổi bật nhất trong 5 năm qua của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đó là đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn thực hiện quyết liệt 3 đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đã xác định trong nhiệm kỳ. Cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn, Quân khu đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, xây dựng chính quy có nhiều đổi mới; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, khoa học và công nghệ. Đảng bộ Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu gồm 7 đồng chí. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/xay-dung-luc-luong-vu-trang-quan-khu-9-vung-manh-toan-dien-20200805191424562.htm