Xây dựng lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) của Việt Nam gắn liền với những kết quả nổi bật mà Cục GGHB Việt Nam đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Nhân dịp 7 năm thành lập Cục GGHB Việt Nam (27-5-2014 / 27-5-2021), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn về nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Báo QĐND trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Thưa Thứ trưởng, việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam?

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Có thể nói, sự ra đời của Trung tâm GGHB Việt Nam, tiền thân của Cục GGHB Việt Nam, là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của QĐND Việt Nam. Sự tham gia của lực lượng GGHB LHQ Việt Nam tại các phái bộ góp phần hiện thực hóa các cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế, duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, đồng thời khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; đóng góp tích cực vào thành công của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trả lời phỏng vấn báo chí.Ảnh: Mỹ Hạnh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trả lời phỏng vấn báo chí.Ảnh: Mỹ Hạnh

Trong suốt những năm qua, Cục GGHB Việt Nam đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình với vai trò là cơ quan nghiên cứu và tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong tham gia hoạt động GGHB LHQ; trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ quá trình chuẩn bị và tham gia hoạt động này; giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GGHB LHQ của Việt Nam.

PV: Đâu là những dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động GGHB LHQ kể từ năm 2014 đến nay, thưa Thứ trưởng?

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam kể từ khi ra đời đến nay, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham gia vào một lĩnh vực mới mẻ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, nhất là sự nỗ lực của các cán bộ, sĩ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, đã góp phần mang lại những kết quả tốt đẹp trong tham gia sứ mệnh quốc tế cao cả của đất nước.

Tôi đánh giá cao những cố gắng vượt bậc của các cán bộ, sĩ quan thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, cũng như các nhiệm vụ của LHQ. Đây là hoạt động quân sự, quốc phòng ở xa Tổ quốc, ở những địa bàn phức tạp, khó khăn, gian khổ, thậm chí nguy hiểm, rủi ro đe dọa tính mạng. Việc lực lượng GGHB LHQ của chúng ta đã triển khai ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị cho thấy Việt Nam tham gia ngày càng tích cực, chủ động và ở mức cao trong hoạt động GGHB LHQ.

Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 55 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân và 189 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2, trong đó có 3 sĩ quan ứng thi và xuất sắc trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ. Đây là một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam có sĩ quan làm việc tại trụ sở LHQ, trực tiếp tham gia vào công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động tại các phái bộ GGHB LHQ. Mặc dù tham gia chưa lâu vào hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam đã có 3 sĩ quan làm việc tại trụ sở LHQ, điều đó khẳng định Việt Nam có trách nhiệm ngày càng cao với vai trò thành viên LHQ, đóng góp ngày càng thiết thực và hiệu quả cho hoạt động này. Điều này cũng cho thấy, Việt Nam đã thực hiện đúng cam kết đóng góp nhân sự có chất lượng tham gia sứ mệnh GGHB LHQ, đồng thời chứng tỏ trình độ chuyên môn của lực lượng GGHB Việt Nam ngày càng đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi cao của hoạt động GGHB LHQ. Tại một cuộc gặp cấp cao ở Thái Lan với lãnh đạo Việt Nam, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đánh giá cao trình độ và khả năng của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam triển khai tới các phái bộ, cũng như sự tham gia hiệu quả của Việt Nam vào hoạt động GGHB LHQ, mong muốn Việt Nam đóng góp tích cực hơn nữa vào nỗ lực chung này.

Cục GGHB Việt Nam trở thành địa chỉ uy tín để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài trong lĩnh vực GGHB LHQ. Hiện Việt Nam đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương trong lĩnh vực GGHB LHQ với 9 quốc gia, LHQ và Liên minh châu Âu. Đây là những văn bản quan trọng, khẳng định cam kết tiếp tục duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam.

Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam, ngày 13-11-2020, đã thông qua Nghị quyết số 130/2020/QH14 về việc Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ, nhằm tạo hành lang pháp lý chắc chắn để chủ động nghiên cứu, tham mưu và chuẩn bị tốt lực lượng triển khai tham gia hiệu quả sứ mệnh quốc tế. Việc này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nghiêm túc và khẳng định sự tham gia lâu dài của Việt Nam đối với sứ mệnh GGHB LHQ, thúc đẩy và kiến tạo hòa bình ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Có thể nói, sự hiện diện của QĐND Việt Nam trong lực lượng mũ nồi xanh LHQ đã góp phần khẳng định tinh thần nhân văn cao cả của hoạt động GGHB LHQ. Các sĩ quan GGHB LHQ của Việt Nam không chỉ hoàn thành sứ mệnh GGHB, được LHQ, đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao về năng lực chuyên môn, ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của LHQ, khả năng thích ứng và sử dụng kỹ năng mềm trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn là các sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị, gần gũi, gắn bó với người dân bản địa, giúp đỡ cộng đồng dân cư ở địa bàn. 100% cán bộ, sĩ quan của Việt Nam tham gia các phái bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV: Trên cơ sở những kết quả đạt được, đề nghị Thứ trưởng cho biết trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có những kế hoạch và biện pháp gì để thúc đẩy hơn nữa sự tham gia và đóng góp của Việt Nam cho hoạt động GGHB LHQ?

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Việc quân đội tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động GGHB LHQ là hành động thiết thực góp phần quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó xác định thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt vì lợi ích quốc gia-dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tham gia các hoạt động GGHB LHQ của quân đội nhằm phục vụ các mục tiêu của đối ngoại quốc phòng, mà cao nhất là lợi ích quốc gia-dân tộc, tạo môi trường quốc tế thuận lợi, thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại với các nước và đối tác, nhất là các nước có tiềm năng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của đất nước và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung lãnh đạo để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc tham gia hoạt động GGHB LHQ; tiếp tục xây dựng lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ "vừa hồng vừa chuyên"; xây dựng Cục GGHB Việt Nam trở thành trung tâm điều phối quốc gia về tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam, trung tâm nâng cao năng lực GGHB LHQ của khu vực và trên thế giới; nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi, quy mô, lĩnh vực, lực lượng triển khai tham gia hoạt động tại các địa bàn phái bộ như trong Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội đã xác định.

Trước mắt, trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 2 và các vị trí cá nhân như hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ thúc đẩy triển khai Đội Công binh tới phái bộ phù hợp, tiếp tục lựa chọn các cán bộ đủ năng lực để ứng tuyển vào làm việc tại các phái bộ và tại trụ sở LHQ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng!

MỸ HẠNH (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-lhq-cua-viet-nam-khong-ngung-lon-manh-660730