Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Sáng 18-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo liên quan đến nâng cao năng lực dân quân tự vệ biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh; Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương…

Thượng tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha

Theo Báo cáo đề dẫn tại hội thảo do Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) trình bày, Dân quân tự vệ Việt Nam trong đó có dân quân tự vệ biển là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức địa phương đã tích cực chỉ đạo xây dựng dân quân tự vệ nói chung, trong đó có dân quân tự vệ biển, bước đầu đạt được những kết quả thiết thực, phối hợp cùng các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-bien-vung-manh-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-bien-dao/