Xây dựng lực lượng CSCĐ tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu

Ngày 24-7, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động...

Thời gian qua, Trung đoàn CSCĐ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc và các Ban Chỉ đạo của CATP triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự; giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đặc biệt, đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, cao điểm trên các chuyên đề, lĩnh vực, góp phần cùng các lực lượng đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Trung đoàn CSCĐ đã huy động 31.218 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an các cấp 225 vụ, 360 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin với Công an các quận, huyện, thị xã xác định các tuyến, địa bàn phức tạp về TTATGT, các tuyến thường xuyên có các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng... bố trí lực lượng, kịp thời ngăn chặn không để hình thành đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được Trung đoàn Cảnh sát cơ động, quan tâm, đã hoàn thành huấn luyện kinh nghiệm giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT đợt 5 cho 315 CBCS thuộc các tổ công tác thuộc Công an các quận, huyện, thị xã theo Kế hoạch số 320/KH-CAHN-PX01 ngày 10/10/2018 của Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Văn Viện trao khen thưởng cho tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT

Triển khai chương trình, kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019 theo phương châm tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, phương pháp giảng dạy theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao thể lực, trình độ, kỹ chiến thuật, võ thuật, nghiệp vụ tác chiến cho cán bộ, chiến sỹ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Viện đã biểu dương kết quả công tác của Trung đoàn CSCĐ, đồng thời nhấn mạnh đây là lực lực chủ công, nòng cốt trong các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ các kỳ cuộc, sự kiện quan trọng diễn ra tại Hà Nội.

Thời gian tới, Trung đoàn CSCĐ cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm. Chủ động nắm tình hình, phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời xử lý tình huống mới xảy ra. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đức Trí

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-luc-luong-cscd-tinh-nhue-san-sang-chien-dau/818882.antd