Xây dựng lực lượng Công an Yên Bái trong sạch, vững mạnh toàn diện

Ngày 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái dự, chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khóa XVI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khóa XVI.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh, chỉ đạo công tác bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ XV và giành được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo nên đã bảo đảm vững chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ.

Các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen hoặc hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, cờ bạc; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, việc điều tra, phá án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Lực lượng Công an Yên Bái đã tập trung làm rõ trên 91% các vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 99%; triệt phá gần 7.500 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện, bắt giữ 897 vụ với gần 1.600 đối tượng phạm tội ma túy, giảm 1,5% so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ qua xử lý 709 vụ trên 700 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nộp ngân sách trên 2,4 tỷ đồng.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác chính trị tư tưởng được đặc biệt chú trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đề ra các mục tiêu: Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh phấn đấu 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ kết nạp 50 đảng viên trở lên; giảm thiểu tình trạng xuất cảnh trái phép; tổ chức rà soát, đấu tranh mạnh với các điểm, đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trong công tác tham mưu, có nhiều giải pháp kiềm chế các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, không có điểm nóng... góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cũng nêu những vấn đề tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ Công an tỉnh phải chú trọng trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công an bản lĩnh, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy khóa XVI tại đại hội. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa XVI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Đức Tưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/xay-dung-luc-luong-cong-an-yen-bai-trong-sach-vung-manh-toan-dien-20200722200149928.htm