Xây dựng lực lượng chiến sĩ DQTV thời kỳ mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 'Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan'. Thực hiện lời dạy của Người, thời gian qua, Bộ CHQS Quảng Ninh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV phát triển vững mạnh, rộng khắp.

Lực lượng DQTV Quảng Ninh ngày càng phát triển vững mạnh, rộng khắp. (Ảnh chụp tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019)

Lực lượng DQTV Quảng Ninh ngày càng phát triển vững mạnh, rộng khắp. (Ảnh chụp tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019)

Thượng tá Phạm Văn Hàm, Trưởng Ban DQTV, Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Những năm qua, công tác củng cố, xây dựng lực lượng DQTV đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, bám sát các quy định của Luật DQTV, nghị định, thông tư liên quan. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, bởi vậy, lực lượng DQTV Quảng Ninh thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu, ngày càng vững mạnh, phát triển rộng khắp với chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Từ đó, đáp ứng tốt yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hiện nay, lực lượng DQTV Quảng Ninh đã không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển được trên 1,7% dân số. Ở cấp xã, lực lượng dân quân được xây dựng tới cấp trung đội; các doanh nghiệp nhà nước được xây dựng đến cấp đại đội, tiểu đoàn. Các cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng luôn quan tâm chỉ đạo các cơ sở, xây dựng tổ, nhóm dân quân hoạt động tại các thôn, khe, bản, trên biển, trên tuyến biên giới có nền nếp, góp phần to lớn trong ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng DQTV tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu. (Ảnh chụp tháng 10/2019)

Để đáp ứng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, việc huấn luyện lực lượng DQTV đã được các cấp, ngành, địa phương chú trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn cùng đối tượng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng.

Trong đó, coi trọng giáo dục nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chiến thuật, kỹ thuật, khả năng phối hợp tác chiến, chiến đấu phòng thủ, bảo đảm sát đối tượng, phương án địa bàn hoạt động. Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập. Đồng thời, chú trọng vận dụng hiệu quả cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa DQTV với các lực lượng trong diễn tập tác chiến phòng thủ, chống khủng bố, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố...

Huấn luyện lực lượng dân quân biển, tháng 1/2020.

Tự vệ ngành Than là một lực lượng quan trọng trong lực lượng DQTV Quảng Ninh. Hiện nay, lực lượng tự vệ than Quảng Ninh đã kiện toàn đầy đủ cơ cấu, số lượng và chất lượng, với tổng số 49 đơn vị (5.102 CBCS). Dưới sự chỉ huy thống nhất của Ban CHQS Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ở tất cả các đơn vị thành viên đều thành lập Ban CHQS công ty và các đơn vị tự vệ gồm: 14 tiểu đoàn, 8 đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; 5 đại đội, 20 trung đội và 3 tiểu đội tự vệ trực thuộc Ban CHQS các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long và Cẩm Phả.

Ông Đoàn Phi Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cho biết: Với đặc thù quân số đông, phương tiện trang bị kỹ thuật nhiều, quản lý công trường khai thác rộng và phức tạp, do vậy Đảng ủy, Chỉ huy luôn quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ công ty, bảo vệ địa bàn của lực lượng tự vệ các đơn vị trực thuộc.

Ban CHQS Tập đoàn đã thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các công ty tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty với quyết tâm cao cùng nguồn lực đầu tư và chất lượng cao nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kết quả huấn luyện hằng năm, qua kiểm tra đánh giá có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

Lực lượng DQTV TP Móng Cái phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong triển khai hoạt động kiểm soát tạo sự thống nhất trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, lực lượng DQTV còn đi đầu xung kích đảm nhận việc khó, việc mới, xứng đáng là đội quân vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Trong đó phải kể đến việc đóng góp kinh phí, hàng nghìn ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là việc chủ động, sẵn sàng tham gia tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm”…

Có thể khẳng định, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng DQTV tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng trong chiến lược tổng thể phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202004/xay-dung-luc-luong-chien-si-dqtv-thoi-ky-moi-2479697/