Xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, gắn với nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Đó là phát biểu của đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 9-7, tại Bình Phước.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo tại đại hội.Ảnh: Hồng Ánh

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo tại đại hội.Ảnh: Hồng Ánh

Tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Phước, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BĐBP Bình Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ BĐBP Bình Phước lần thứ X, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt. Phát huy tối đa trách nhiệm và tính nêu gương của đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Những năm qua, BĐBP Bình Phước đã đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại; duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Phước phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hồng Ánh

Cùng với đó, BĐBP Bình Phước cũng đã chủ động tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có những quyết sách, cơ chế phù hợp đẩy mạnh công tác Biên phòng, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng ngày càng được nâng cao.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đã đi vào chiều sâu, khắc phục được những khâu yếu, mặt yếu nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Biên phòng, góp phần duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao sự nhìn nhận thẳng thắn những khuyết điểm, hạn chế để đưa ra thảo luận, thống nhất những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, Bình Phước là tỉnh có hơn 260,4km đường biên giới, khoảng cách giữa các đồn Biên phòng lớn, các điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước vẫn luôn nỗ lực, kiên trì vượt khó để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là trong công tác nắm, dự báo tình hình, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, điển hình như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng đại hội. Ảnh: Hồng Ánh

Đồng chí Trần Tuệ Hiền đề nghị, với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy dân chủ và trí tuệ, BĐBP Bình Phước cần tiếp tục tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác chính trị và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của cấp ủy đảng đối với mọi nhiệm vụ.

Đồng thời, xây dựng lực lượng vững mạnh gắn với xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Hồng Ánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-luc-luong-bdbp-vung-manh-gan-voi-nen-bien-phong-toan-dan-vung-chac-post430646.html