Xây dựng lấn hẻm: Dân phản ánh, Phòng Đô thị Phú Nhuận và Sở Xây dựng làm ngơ?

Một người dân ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã nhiều lần cầu cứu Sở Xây dựng TP.HCM về việc hàng xóm thi công xây dựng nhà lấn hẻm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng dân cư nhưng đơn vị này vẫn không có động thái nào để giải quyết bức xúc của họ. Liệu có hay không sự bao che giúp đỡ của Phòng Đô thị quận Phú Nhuận và Sở Xây dựng đối với việc xây dựng sai phép?

Ông Nguyễn Quang Vinh (ngụ tại 215/33 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết thời gian qua, gia đình ông phải sống trong cảnh vô cùng mệt mỏi khi nhà số 215/35 thi công xây dựng.

Trong quá trình xây dựng, nhà số 215/35 đã không che chắn khi thi công để hồ rơi vãi qua làm hư sàn gỗ sân thượng, văng hồ làm nghẹt ống thoát nước mưa gây tràn nước vô nhà ông Vinh. Nghiêm trọng hơn, do ảnh hưởng trong xây dựng của nhà số 215/35 nên tường nhà của ông Vinh đã bị bong tróc. Dù nhiều lần thông báo cho chủ thầu và chủ nhà để khắc phục nhưng ông Vinh chỉ nhận lại sự “im lặng”.

Theo phản ánh, ban công của nhà 215/35 đã thi công sai giấy phép.

Quá bức xúc, ông Vinh nhiều lần khiếu nại lên Phòng Đô thị Quận Phú Nhuận và Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, điều ông Vinh nhận được là sự im lặng.

Cho đến khi nhà số 215/35 hoàn thiện, ông Vinh phát hiện nhà hàng xóm xây dựng lấn chiếm hẻm chung 70 cm, lấn qua ranh giới mặt tiền nhà của ông 5 cm, lấn chiếm không gian, vi phạm chiều cao, làm ban công sai giấy phép và che chắn tầm nhìn của nhiều nhà khác cùng phía.

Ông Vinh liền báo với Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM phụ trách địa bàn nhưng ông cũng tiếp tục nhận được sự im lặng. Ngày 26/11/2018, ông Vinh tiếp tục gọi điện lên đường dây nóng của Sở Xây dựng Thành phố để phản hồi nhiều lần. Tuy nhiên, những lần gọi của ông Vinh chỉ nhận lại được câu trả lời đã thông báo cho phía Đô thị quận Phú Nhuận xử lý. Nhưng sau đó, ông Vinh vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía Đô thị quận Phú Nhuận.

“Tôi đã thông báo cho các cơ quan chức năng khi họ bắt đầu làm ban công và hiện nay họ đã làm xong. Tôi được biết rằng, theo quy định thì khi tiếp nhận thông tin tố cáo qua đường dây nóng, Sở sẽ phải phản hồi cho người dân nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được phúc đáp và không có bất kỳ sự thanh tra kiểm tra nào. Liệu có hay không sự bao che giúp đỡ của Phòng Đô thị quận Phú Nhuận và Sở Xây dựng đối với việc xây dựng sai phép này?”, ông Vinh cho hay.

Thông qua phản ánh của báo chí, ông Vinh kiến nghị chính quyền xem xét, kiểm tra để có biện pháp xử lý theo quy định đối với trường hợp nói trên, không để ai đứng trên pháp luật, vì như vậy sẽ gây bức xúc trong người dân.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/xay-dung-lan-hem-dan-phan-anh-phong-do-thi-phu-nhuan-va-so-xay-dung-lam-ngo-d73247.html