Xây dựng kinh tế xanh là lựa chọn tất yếu

Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là lựa chọn tất yếu để vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, vừa góp phần bảo đảm cho người dân thành phố một môi trường sống lành mạnh và vì sự phát triển bền vững.

Tại Diễn đàn "TP. Hồ Chí Minh - Gỡ vướng cho kinh tế xanh"do Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 6.12, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, TP. Hồ Chí Minh có vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, cửa ngõ giao lưu quốc tế của cả nước, địa phương tiên phong trong việc đề xuất và thực hiện các chính sách trọng điểm của quốc gia, cũng đang hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khung chiến lược phát triển xanh này gồm 4 nội dung: phát triển nguồn lực xanh; xây dựng hạ tầng xanh; phát triển hành vi xanh; xác định ngành và lĩnh vực tiên phong.

 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại diễn đàn

Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại diễn đàn

Chính quyền TP. Hồ Chí Minh xác định xây dựng 3 trụ cột lớn là khung pháp lý (đang xây dựng khoảng gần 80 chương trình đề án, chiến lược, chính sách hỗ trợ cho tất cả lĩnh vực sản xuất); bộ tiêu chí đo lường được (trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, du lịch, tất cả các hoạt động, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… từng phân xưởng, nhà máy, gia đình, phải đo lường được phát thải để điều chỉnh); mô hình mẫu, một địa phương xanh (huyện Cần Giờ), xưởng sản xuất xanh, công trình, bệnh viện, trường học xanh…

Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là lựa chọn tất yếu để vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, vừa góp phần bảo đảm cho người dân thành phố một môi trường sống lành mạnh và vì sự phát triển bền vững. Đây là chủ trương hoàn toàn phù hợp với những định hướng được Đại hội XIII của Đảng đề ra, và cũng là mục tiêu phát triển của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Thực tế, kinh tế xanh đã và đang trở thành một lĩnh vực sôi động thu hút sự hưởng ứng của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Quá trình này được đánh giá là gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng đối diện những khó khăn, thách thức, nhất là các vướng mắc liên quan đến các quy định, hành lang pháp lý cho các cơ chế, chính sách.

 Quang cảnh Diễn đàn TP. Hồ Chí Minh - Gỡ vướng cho kinh tế xanh

Quang cảnh Diễn đàn TP. Hồ Chí Minh - Gỡ vướng cho kinh tế xanh

Diễn đàn TP. Hồ Chí Minh - Gỡ vướng cho kinh tế xanh đi sâu vào gỡ vướng và tìm giải pháp cho hai vấn đề quan trọng. Đó là giải pháp cho ngành sản xuất, năng lượng tái tạo, quản lý rác thải đô thị, công nghiệp và gỡ vướng cho Tài chính xanh - nguồn lực cho doanh nghiệp bền vững.

Diễn đàn có quy mô 4 phiên. Tại phiên Khai mạc có tham luận tổng thể về hai chủ đề chính mà Diễn đàn đặt ra, tại phiên Gala ra mắt chuyên mục “phát triển xanh” trên báo điện tử Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh. Hai chủ đề chính trong 2 phiên nội dung diễn ra song song gồm: chủ đề thách thức và giải pháp cho ngành sản xuất, năng lượng tái tạo và quản lý rác thải đô thị, công nghiệp, nhằm đánh giá hiện trạng và thách thức trong ngành sản xuất, năng lượng tái tạo và quản lý rác thải đô thị, công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh; thảo luận và đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả trong các lĩnh vực trên.

Chủ đề Tài chính xanh - nguồn lực cho doanh nghiệp bền vững nêu bật bức tranh tổng thể về tài chính xanh và nhu cầu cung cấp tín dụng xanh của các doanh nghiệp hiện nay; qua đó đánh giá vai trò và tác động của tín dụng xanh, quỹ đầu tư xanh đối với doanh nghiệp; thảo luận về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp bền vững và điều kiện, tiêu chí pháp lý để tiếp cận nguồn quỹ xanh; kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ các nút thắt về quy định nhằm khơi thông tài chính xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Nhật Phương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dung-kinh-te-xanh-la-lua-chon-tat-yeu-post398494.html