Xây dựng Khu du lịch Tam Chúc trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra khi xây dựng mô hình 'Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện' do huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) phát động triển khai sáng 13/4.

Là một trong những khu du lịch trọng điểm cấp Quốc gia, với những lợi thế tự nhiên vốn có, Chùa Tam Chúc là nơi tổ chức, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đạo Phật có quy mô cấp Quốc gia.

Từ mùa lễ hội năm 2019 và Đại lễ Vesak của Liên hợp quốc đến nay, lượng du khách đến với Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc ngày một tăng, tổng lượng khách đến với Hà Nam đạt khoảng 5 triệu lượt.

Với tiềm năng và thế mạnh đang được khai thác, Khu du lịch Tam Chúc được kỳ vọng là đòn bẩy tăng trưởng du lịch của tỉnh Hà Nam. Việc du khách đến với Khu du lịch Tam Chúc, Ba Sao tăng là tín hiệu vui nhưng cũng đặt ra những yêu cầu đối với công tác bảo đảm ANCT, TTATXH tại địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và các đại biểu chứng kiến Lễ ký giao ước phối hợp thực hiện mô hình.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và các đại biểu chứng kiến Lễ ký giao ước phối hợp thực hiện mô hình.

Mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” được triển khai là điều kiện thuận lợi để nắm chắc tình hình ANTT tại Khu du lịch Tam Chúc, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả giữa các ngành, các cấp và địa phương trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả hoạt động vi phạm ANCT, TTATXH; đảm bảo tốt TTATGT, TTCC tại khu du lịch; nâng cao công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác…

Việc thành lập mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” sẽ huy động được sức mạnh của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và toàn thể nhân dân cùng chung tay làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT trong Khu du lịch Tam Chúc; tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kim Bảng nói chung và là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện nói riêng, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển du lịch.

Tại hội nghị, đại diện 13 cơ quan, đơn vị gồm: Công an huyện Kim Bảng, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh đối nội, Phòng Phong trào bảo vệ ANTQ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc, UBND xã Khả Phong và UBND thị trấn Ba Sao đã ký giao ước phối hợp thực hiện mô hình.

Tâm Phạm – Đoàn Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/xay-dung-khu-du-lich-tam-chuc-tro-thanh-diem-den-an-toan-van-minh-than-thien-637320/