Xây dựng Khu danh thắng Yên Tử xứng tầm Kinh đô Phật giáo

Đó là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính tại buổi lễ thượng lương cung Trúc Lâm Yên Tử, được tổ chức sáng nay tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ khởi công xây dựng Tam bảo Phật điện

Lễ khởi công xây dựng Tam bảo Phật điện

Công trình cung Trúc Lâm được khởi công tháng 5/2017, với tổng dự toán gần 250 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Tam Bảo, Khu Hành lễ, Hội trường, Bảo tàng... do Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết nhấn mạnh, đây là công trình không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn là nơi giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi tổ chức Hội nghị, hội thảo giới thiệu về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với những giá trị bất hủ về văn chương, con đường hành đạo của Tam Tổ Trúc Lâm từ Đông Yên Tử sang Tây Yên Tử. Công trình là điểm nhấn của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Các chư tôn đức GHPGVN lễ Phật trước khi thượng lương

Ghi nhận sự đóng góp lớn lao của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính nêu rõ, các cấp chính quyền tạo điều kiện cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Chính cũng nhấn mạnh, đây là nơi hội tụ văn hóa dân tộc, phải xây dựng nơi đây thành trung tâm Phật giáo của cả nước, đây là công trình kết hợp hài hòa giữa đạo pháp và dân tộc. Phát huy truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam, gắn với truyền thống anh hùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Nơi đây gắn liền với cuộc đời và hành trạng của đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, là vùng đất linh thiêng với đông đảo phật tử thuần thành, nơi kết hợp tinh hoa văn hóa dân tộc.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2018, đúng vào dịp Kỷ niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2018, đúng vào dịp Kỷ niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Bên cạnh đó, tại Khu Danh thắng Yên Tử, Công ty CP và Phát triển Tùng Lâm đã đầu tư nhiều hạng mục, công trình lớn: Sân hành lễ, bảo tàng, trung tâm dịch vụ, mua sắm, khu nghỉ dưỡng, khu vườn thiền… với số vốn đầu tư trên 2 ngàn tỷ đồng. Các công trình đáp ứng được nhu cầu du lịch tâm linh, mang nét đẹp truyền thống kết hợp hiện đại. Dự kiến lễ hội Xuân năm nay, Công ty sẽ đưa một số hạng mục vào sử dụng: Sân khai hội, quảng trường, làng hành hương… hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP và Phát triển Tùng Lâm cho biết, Công ty hướng tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho du khách, giúp họ khi hành hương về Yên Tử có cảm giác an bình, vui vẻ và tiết kiệm. "Chúng tôi cam kết không thu phí dịch vụ tại các không gian công cộng, khách sử dụng dịch vụ thì mới trả phí".

Trà Vân

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/su-kien/xay-dung-khu-danh-thang-yen-tu-xung-tam-kinh-do-phat-giao_t114c1152n127469