Xây dựng khu dân cư, tổ dân phố an ninh, an toàn, không có tệ nạn xã hội

Chiều 24-5, Thượng tá Uông Viết Thành, Phó trưởng CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã chủ trì Hội nghị ra mắt mô hình khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, Xây dựng cổng trường an toàn văn minh tại trường THCS Xuân La và vận động toàn dân đoàn kết xây dựng tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự trên toàn địa bàn phường.

Thượng tá Uông Viết Thành, Phó trưởng CAQ Tây Hồ đánh giá cao phường Xuân La đã chủ động tham mưu xây dựng các mô hình phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thượng tá Uông Viết Thành, Phó trưởng CAQ Tây Hồ đánh giá cao phường Xuân La đã chủ động tham mưu xây dựng các mô hình phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Uông Viết Thành đánh giá cao phường Xuân La đã chủ động tham mưu xây dựng các mô hình, đồng thời khẳng định đây là biện pháp chủ động phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và ý thức chấp hành của học sinh trên địa bàn.

“Trong tình hình tội phạm tiềm ẩn phức tạp như hiện nay, các mô hình tại địa bàn phường là biện pháp xây dựng thế trận ANTT địa bàn, qua mỗi mô hình, người dân được huy động sẽ tạo sức mạnh tổng hợp từ khu dân cư, tổ dân phố để lan tỏa quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”- Thượng tá Uông Viết Thành khẳng định.

Với địa bàn giáp ranh các quận Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy, có tuyến đường huyết mạch dẫn lên cầu Nhật Tân, đường ven hồ Tây, trên địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống, nên tình hình an ninh trật tự đô thị ở phường Xuân La luôn được coi trọng, chủ động từ cơ sở.

Công an phường Xuân La luôn xác định rõ nhiệm vụ nắm tình hình, qua đó duy trì tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải quyết các điểm nóng khi vừa phát sinh, đồng thời có những sáng kiến xây dựng các mô hình giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Trung tá Trương Đình Bình, Trưởng Công an phường Xuân La thông tin: “Thời gian trước đây, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ thanh - thiếu niên nẹt pô, lạng lách đánh võng gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Võ Chí Công, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tình hình an ninh trật tự đã ổn định. Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nói riêng và cả quận Tây Hồ nói chung, nên đã ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật”.

Bà Chu Thị Minh Tân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La trao quyết định ra mắt các mô hình tại địa bàn

Để duy trì, đảm bảo tình hình ANTT địa bàn bền vững với sự chung tay của toàn dân, CAP Xuân La đã tham mưu cấp ủy, chính quyền phường xây dựng, triển khai mô hình đảm bảo an ninh trật tự, qua đó nâng cao biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm và xây dựng địa bàn an ninh, an toàn như mô hình: “Cổng trường an toàn, văn minh, an toàn, “Xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm”, “Đảm bảo TTATGT - TTĐT - VSMT”.

Tại buổi lễ ra mắt Ban chỉ đạo các mô hình, sau khi nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đại diện các hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể đã phát biểu góp ý xây dựng và tiến hành ký cam kết đảm bảo khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, mục tiêu phấn đấu kiềm chế và giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, lan tỏa các hành động, việc làm đẹp, tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tố giác tội phạm góp phần không để địa bàn quận xảy ra hoạt động tội phạm nghiêm trọng; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội.

“Để nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn, CAP Xuân La tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác tuần tra nhân dân khép kín các khung giờ, địa bàn, bảo đảm giải quyết kịp thời bức xúc dân sinh và ngăn chặn các nguy cơ cháy - nổ, nguy cơ mất an ninh trật tự trong phường”- Trung tá Trương Đình Bình cho biết.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xay-dung-khu-dan-cu-to-dan-pho-an-ninh-an-toan-khong-co-te-nan-xa-hoi-post540807.antd