Xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11-10, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã trang tọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Học viện CSND xác định chủ đề của năm học 2018-2019 là: “Xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia” với các nội dung: “Hoàn thiện mô hình tổ chức theo mô hình mới của Bộ Công an; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo lý luận gắn với thực tiễn; Nâng cao công tác quản lý học viên đảm bảo chính quy, kỷ cương...”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học 2018-2019

Cùng với đó, toàn Học viện CSND thực hiện khẩu hiệu hành động “4 Thi đua, 3 Đột phá” với các nội dung cụ thể.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện CSND đạt được trong năm học vừa qua.

Lễ khai giảng năm học mới Học viện Cảnh sát nhân dân

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: "Học viện CSND cần tích cực, chủ động chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo phù hợp với thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Hoàn thiện mô hình tổ chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình mới của Bộ Công an. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, kỹ năng đảm bảo xử lý tốt các tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trong thực tế. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, chú trọng tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học.

Khối nữ học viên khoa Cảnh sát giao thông, Học viện CSND

Nhà trường cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong công tác và chỉ đạo điều hành. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan Cảnh sát với các nước trong khu vực ASEAN nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 2 nước bạn Lào và Campuchia; tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước tiên tiến để tranh thủ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và vốn đầu tư phát triển Học viện trong thời gian tới…".

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-hoc-vien-csnd-tro-thanh-truong-trong-diem-dat-chuan-quoc-gia/786037.antd