Xây dựng hình ảnh người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Ngày 16-7, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết Công tác Đảng, kiểm tra giám sát và sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 16-7, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết Công tác Đảng, kiểm tra giám sát và sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm 2020.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại cuộc họp triển khai kế hoạch cao điểm, chuyên đề đảm bảo TTATGT.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại cuộc họp triển khai kế hoạch cao điểm, chuyên đề đảm bảo TTATGT.

Theo Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng Phòng CSGT, trong những tháng đầu năm, tình hình TTATGT cơ bản được đảm bảo, nhất là các dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng. Lực lượng CSGT toàn thành phố đã huy động tối đa lực lượng, ra quân bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn, tổ chức điều hòa, hướng dẫn giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại được thông suốt, an toàn, kéo giảm TNGT.

Đáng chú ý, khi Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 đi vào cuộc sống, quy định mức xử phạt có tính răn đe, các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và tình trạng TNGT có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xuất hiện một số đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô-tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất TTCC, khiến nhân dân phẫn nộ. Thực hiện kế hoạch của Bộ CA về phòng chống đua xe trái phép và chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng CSGT đã cùng với các lực lượng khác triển khai ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc, trong đó tổ chức 137 ca tuần tra với hơn 1.300 lượt CBCS tham gia, phát hiện xử lý kịp thời 15 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mời làm việc và truy xét 81 đối tượng, tạm giữ 60 xe mô-tô. Nhờ đó, tình hình TTATGT có chuyển biến tốt, TNGT được kéo giảm. Trong số 32 vụ TNGT xảy ra, làm chết 26 người, bị thương 18 người; so với cùng kỳ năm 2019, dù tăng 3 người bị thương, xong số vụ tai nạn và số người chết giảm sâu (giảm 11 vụ, giảm 8 người chết). Qua công tác TTKS, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT các cấp xử phạt gần 30.000 trường hợp vi phạm, chuyển kho bạc Nhà nước hơn 26 tỷ đồng, trong đó thông qua hệ thống camera giám sát, phát hiện 4.835 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ.

Cùng với công tác đảm bảo TTATGT, công tác xây dựng Đảng, XDLL cũng được Phòng CSGT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đều đặn hàng tháng, hàng quý, quán triệt cấp ủy các chi bộ tiếp tục nghiên cứu các văn bản, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên như Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 và các Nghị quyết, chỉ đạo của giám đốc CATP.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân đánh giá cao những kết quả lực lượng CSGT đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc quyết liệt ra quân xử lý các chuyên đề, đồng thời cho rằng: Dù những tháng đầu năm phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19, CBCS tham gia phòng chống dịch nhiều, nhưng vượt lên trên hết, lực lượng CSGT vẫn vào cuộc với tinh thần đầy trách nhiệm, duy trì tốt công tác đảm bảo TTATGT, kéo giảm sâu số vụ và số người chết do TNGT, không để xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng. Với việc ra quân xử lý chuyên đề đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, lực lượng CSGT các cấp đã xử lý nghiêm khắc, khiến cho đối tượng vi phạm chùn bước. Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng, XDLL được quan tâm, không để xảy ra vi phạm, sai phạm trong CBCS; khâu tiếp xúc, ứng xử với nhân dân khi làm nhiệm vụ được người dân đồng tình, tin yêu.

Tình hình TTATGT thời gian đến vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu mỗi CBCS không được thỏa mãn với thành tích đạt được mà phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần kéo giảm ùn tắc, giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2020. “Thời gian qua việc ngăn chặn các hành vi có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe một bánh chúng ta đã làm rất tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các chuyên đề xử lý như nồng độ cồn, vi phạm tốc độ và các lỗi vi phạm nguy cơ cao dẫn đến TNGT cũng vậy, CBCS tham gia các tổ đội công tác, chuyên đề xử lý rất nghiêm. Xong ra ngoài đường hiện nay, vẫn còn rất nhiều trường hợp, hành vi vi phạm TTATGT, điển hình như xe chở quá khổ, quá tải, xe container chạy ẩu, lấn làn, rất nguy hiểm. Tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm vượt đèn đỏ, tốc độ, lấn làn… vẫn còn nhiều, gây bất an cho nhân dân. Vì vậy, lực lượng CSGT luôn phải trong tư thế sẵn sàng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết xử lý vi phạm, nhất là các hành vi nguy cơ cao dẫn đến TNGT; nỗ lực gây dựng hình ảnh người CBSC CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL, tuyệt đối tránh những tiêu cực, khiến nhân dân bất bình” – Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

* Cùng ngày, Đại tá Lê Quốc Dân đã chủ trì cuộc họp với lực lượng CSGT và CA các đơn vị, địa phương nhằm triển khai kế hoạch cao điểm, chuyên đề đảm bảo TTATGT trên địa bàn, thực hiện từ ngày 20-7 đến 14-9-2020. Đợt cao điểm tập trung xử lý tất cả các hành vi vi phạm TTATGT đang nổi lên trong thời gian gần đây, như: Gây rối TTCC, vi phạm tốc độ; chạy xe một bánh lạng lách, đánh võng; không có gương chiếu hậu; sử dụng điện thoại khi lái xe; đi không đúng phần đường, làn đường; chở hàng cồng kềnh; vi phạm nồng độ cồn.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228081_xay-dung-hinh-anh-nguoi-csgt-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu.aspx