Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Ngày 28-5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì ANTQ của CATP giai đoạn 2015-2020, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc do CATP tổ chức ngày 28-5. Phó chủ tịch Trần Văn Miên dự và phát biểu tại hội nghị.

Ngày 28-5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì ANTQ của CATP giai đoạn 2015-2020, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc do CATP tổ chức ngày 28-5. Phó chủ tịch Trần Văn Miên dự và phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khen thưởng các tập thể.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khen thưởng các tập thể.

Trong 5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, CBCS lực lượng CA toàn TP không ngừng nổ lực phấn đấu, xây dực hình ảnh người chiến sĩ CA vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ với nhiều việc làm, mô hình, điển hình tiên tiến nổi bật, tạo sức lan tỏa rộng khắp… Bên cạnh công tác đảm bảo ANQG, an toàn cho các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng, trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và TTXH, lực lượng CA đã thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, không để hình thành tội phạm có tổ chức lộng hành, gây án nghiêm trọng. Cụ thể, điều tra, khám phá gần 2000 vụ vi phạm về TTXH, đạt tỷ lệ 88,8%; bắt, xử lý gần 3000 đối tượng, trong đó khám phá 100% các vụ án giết người và 98,46% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng 911 sau gần 2 năm thành lập, đi vào hoạt động đã trở thành “thương hiệu” của Đà Nẵng, được TP, nhân dân tôn vinh là “quả đấm thép” của CATP trong công tác đấu tranh với tội phạm. Kết quả, xử lý hơn 2.700 vụ với hơn 3200 đối tượng vi phạm ANTT, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm, làm cho nhiều đối tượng hình sự phải co cụm, chùn chân. Gần đây, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng CATP cũng đồng hành cùng “cuộc chiến” cam go, cắt cử lực lượng luôn ở tuyến đầu, đêm ngày thầm lặng cùng với chính quyền và nhân dân TP đẩy lùi dịch bệnh.

Ghi nhận thành tích và chiến công của CATP trong phong trào thi đua vì ANTQ 5 năm qua, tại hội nghị, giám đốc CATP biểu dương, khen thưởng 36 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khen thưởng các cá nhân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên biểu dượng kết quả đạt được của toàn lực lượng CATP, nhất là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời nhấn mạnh: Phong bảo vệ ANTQ trong CATP thực sự đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ với rất nhiều mô hình, chiến công xuất sắc, trong đó nhiều CBCS đã xả thân, vì nhân dân quên mình, khẳng định được hình ảnh người chiến sỹ CAND kiên trung, được nhân dân mến phục. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên mong rằng CATP tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phát động phong trào thi đua đi vào chiều sâu đạt hiệu quả tốt và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, cần có những phong trào, hình thức thi đua nổi bật, sáng tạo, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn TP, mà trước mắt là các sự kiện quốc tế, chính trị, văn hóa, đặc biệt là đại hội đảng, hội nghị ASEAN sắp tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định: Thông qua phong trào thi đua giai đoạn vừa qua, đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, trở thành những nhân tố điển hình, được Chính phủ, Bộ CA, chính quyên TP và nhân dân khen ngợi; nhiều hành động đẹp của CBCS trong lực lượng được báo chí, công luận biểu dương, đó chính là niềm tự hào chung của toàn lực lượng CATP.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc CATP trao tặng giấy khen của giám đốc CATP cho các cá nhân

Thời gian đến, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong rằng, lực lượng CA các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ai quốc, tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả’’, phấn đấu thi đua xây dựng CATP và từng đơn vị, địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích tin cậy của Đảng bộ và nhân dân TP trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. “Chúng ta nhất quyết không được thỏa mãn với thành tích đạt được, mà phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa về cách làm, cách triển khai các phong trào thi đua Vì ANTQ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của CATP. Phải gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 04 của Bộ CA về thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Báo Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, từ đó đưa phong trào thi đua Vì ANTQ trở thành việc làm thường xuyên và là mục tiêu, động lực trong toàn bộ hoạt động công tác, chiến đấu của từng đơn vị. Cùng với đó, quan tâm xây dựng CA các đơn vị, địa phương đoàn kết thống nhất. Với cá nhân mỗi CBCS, phải không ngừng thi đua rèn đức, luyện tài, tích cực học tập nâng cao nhận thức, đề cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, không ngừng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, xứng với niềm tin yêu của nhân dân” - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_225507_xay-dung-hinh-anh-nguoi-chien-si-cand-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu.aspx