Xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đưa ra trong báo cáo của Chi hội Nhà báo Báo BVPL vào sáng 21/11, tại trụ sở VKSNDTC, khi đơn vị tiến hành Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Xứng đáng với sự tin cậy của ngành Kiểm sát nhân dân

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam; cùng dự có các đồng chí Ban công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam, tập thể Lãnh đạo Báo BVPL và toàn thể Hội viên của Chi hội Nhà báo Báo BVPL.

Nhà báo Nguyễn Văn Thắng -Tổng Biên tập báo BVPL phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo Tổng kết công tác của Chi hội Nhà báo Báo BVPL, trong nhiệm kỳ 2015-2018, mặc dù có sự biến động về nhân sự, tuy nhiên Chi hội nhà báo Báo BVPL đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn; Chi hội đã bám sát Nghị quyết Đại hội Hội nhà báo Việt Nam, sự chỉ đạo của Trung ương Hội để vận động, động viên Hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai các mặt công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất bản các ấn phẩm.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các ấn phẩm Báo BVPL luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của ngành Kiểm sát nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí, giữ vững tôn chỉ, mục đích; triển khai tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Nhờ đó, vị thế của Báo BVPL nói chung và Chi hội nói riêng được tăng lên.

Xác định được vai trò và tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, hội viên Chi hội Nhà báo Báo BVPL đã luôn đoàn kết, nỗ lực lao động, sáng tạo, vượt qua mọi áp lực, khó khăn trong thời đại bùng nổ thông tin, vượt qua mọi khắt khe của nghề báo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước, của ngành Kiểm sát nhân dân và sự tin yêu của bạn đọc. Đặc biệt, Báo BVPL đã đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới cải cách tư pháp.

Toàn cảnh Đại hội

Với sự chỉ đạo đúng hướng, kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TTTT, Hội Nhà báo Việt nam và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VKSND tối cao, Tổng biên tập và Ban biên tập Báo BVPL, cùng sự nỗ lực cố gắng của các hội viên trong Chi hội luôn bám sát các sự kiện của đất nước, của Ngành đã phản ánh thông tin kịp thời cập nhật hàng giờ, hàng ngày một cách tương đối toàn diện, vì thế Báo BVPL đã duy trì xuất bản báo in đều đặn 02kỳ/tuần và chuyên đề 01kỳ/tháng. Cùng với đó, hoạt động của báo điện tử Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn) trở thành kênh thông tin được cập nhật liên tục, nhanh nhạy, chuẩn xác các vấn đề thời sự của đời sống chính trị - xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ của Ngành KSND.

Chi hội là nơi rèn luyện nhân cách đạo đức Hội viên

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhân sự, tài chính eo hẹp, không có nguồn thu để bảo đảm hoạt động của Chi hội, nhưng với sự nỗ lực của Ban Thư ký nên Chi hội đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra: Hoàn thành thủ tục cấp, đổi thẻ nhà báo và thẻ hội viên cho các nhà báo và hội viên chi hội trong nhiệm kỳ qua.

Hàng năm, được sự quan tâm, hỗ trợ về kinh phí của Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo BVPL đã thực hiện các đợt bình chọn và chi hỗ trợ các tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao cho các tác giả là hội viên trong chi hội. Qua đó, đánh giá ghi nhận và khuyến khích các hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần ngày càng nâng cao hơn chất lượng các tác phẩm báo chí trên ấn phẩm Báo BVPL.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018 -2020

Cùng với đó, Chi hội thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; tạo điều kiện cho hội viên học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Các hội viên luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của ngành Kiểm sát và của Báo BVPL; phản ánh trung thực, chính xác các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và các sự kiện lớn của đất nước cũng như phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành KSND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Báo cáo cũng đã xác định phương hướng hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2020 là không ngừng góp phần tham mưu, tư vấn cho Ban Biên tập nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung lẫn hình thức các ấn phẩm. Bên cạnh đó, Chi hội tiếp tục thực hiện hiệu quả nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao vai trò, vị trí của người làm báo; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên, tiếp cận với phong cách tác nghiệp báo chí chuyên nghiệp và chất lượng tin bài.

Tiếp tục xây dựng Chi hội Nhà báo Báo BVPL vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức hội viên – nhà báo, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Thực hiện nghị quyết của Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam và Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về nâng cao vị trí vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả. Tổ chức học tập quán triệt Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam đến toàn thể hội viên trong Chi hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2020, với sự tín nhiệm cao của hội viên Chi hội, các đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo BVPL nhiệm kỳ 2018 - 2020, gồm 03 đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Phóng viên; Hồ Thị Kim Thoan, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Thư ký - Biên tập; Tạ Hải Tú, Phụ trách phòng Phát hành - Quảng cáo.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo báo BVPL nhiệm kỳ 2018-2020.

Kết thúc Đại hội, hội viên Chi hội Nhà báo Báo BVPL phấn khởi, tin tưởng các đồng chí trong Ban Thư ký Chi hội với khí thế mới, trong giai đoạn tiếp theo xây dựng Chi hội Nhà báo Báo BVPL vững mạnh góp phần phát triển toàn diện Báo Bảo vệ pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/thoi-su/xay-dung-hinh-anh-nguoi-can-bo-kiem-sat-trong-su-nghiep-doi-moi-61803.html