Xây dựng hệ thống camera giám sát trên địa bàn Hà Nội:Bước tiến trong xây dựng thành phố thông minh
Từ quy hoạch tổng thể hệ thống camera giám sát tập trung đến việc ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị đô thị, thành phố Hà Nội đang có những bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng thành phố thông minh.

Lắp đặt camera tích hợp trí tuệ nhân tạo tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.
Thiết lập “khung kiến trúc” chung
Theo UBND thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xã hội, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự đô thị, môi trường..., tính đến trước năm 2025, các địa phương đã triển khai 20.405 camera giám sát (3.957 camera quay/quét/phóng to/thu nhỏ; 16.448 camera cố định), trong đó có 19.397 camera đang hoạt động, với 33 chủng loại khác nhau.
Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng gần 100 vị trí lắp đặt camera giám sát tại các cửa ngõ, tuyến đường trục chính, tuyến đường vành đai do VOV Giao thông quản lý, phục vụ công tác giám sát tình hình giao thông, trật tự, an toàn.
Việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trong những năm qua đã hỗ trợ đắc lực công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, các hệ thống hầu hết được triển khai kết nối thông qua hạ tầng mạng internet (thuê hoặc sử dụng nhờ nhà dân), chỉ có một số ít đơn vị triển khai sử dụng hạ tầng truyền dẫn cáp quang dùng riêng.
Từ thực tế trên, UBND thành phố nhận định, việc đầu tư, triển khai hệ thống camera trên địa bàn thành phố thời gian qua còn thiếu định hướng thống nhất và quy hoạch tổng thể; triển khai còn nhỏ lẻ, manh mún, mang tính tự phát. Trong đó, hầu hết hệ thống camera được đầu tư qua các giai đoạn, dự án khác nhau, dẫn đến việc thiếu đồng bộ, chất lượng không đều, khả năng kết nối, liên thông kém. Việc triển khai, quản lý hiện nay hầu hết là các loại camera thông dụng, tính năng hạn chế và sử dụng đường truyền kết nối internet.
Theo Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp hơn 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2030.
Đây là “khung kiến trúc” chung cho hệ thống camera giám sát tập trung của thành phố, qua đó khai thác các chức năng chính, cơ bản của hệ thống camera giám sát tập trung. Việc kết nối, quản lý tập trung các camera giám sát giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng hệ thống, thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm chia sẻ thông tin - hình ảnh phục vụ công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và giám sát, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Tích hợp trí tuệ nhân tạo
Vừa qua, Công an thành phố đã triển khai hệ thống 1.873 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dự kiến chính thức vận hành từ tháng 12-2025 với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách từ 500-700m, kết nối trực tiếp với Trung tâm thông tin chỉ huy (Công an thành phố).
Camera AI hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, có các tính năng cảnh báo hiện tượng tụ tập đám đông, nhận diện đối tượng; quản lý giao thông đô thị thông minh, tự động điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực; có thể tạo hiệu ứng “làn sóng xanh”; tự động nhận diện, cập nhật các phương tiện vi phạm trên hệ thống; cảnh báo hành vi vi phạm về môi trường, trật tự vỉa hè...
Đại úy Nguyễn Sỹ Đại, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngoài hệ thống 605 camera đã triển khai tại 129 ngã tư, thời gian tới, đơn vị còn triển khai lắp đặt camera AI tại khoảng 180 nút giao. “Dự kiến trong năm 2026, camera AI sẽ phủ sóng toàn bộ ngã tư trên địa bàn thành phố”, Đại úy Nguyễn Sỹ Đại cho biết.
Anh Nguyễn Thành Long (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho rằng, triển khai hệ thống camera AI sẽ giúp nâng hiệu quả trong phát hiện lỗi khi tham gia giao thông. “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc lắp đặt camera AI; tin rằng nhờ đó ý thức tham gia giao thông của người dân sẽ ngày càng được nâng lên”, anh Nguyễn Thành Long nói.
Trong khi đó, anh Nguyễn Anh Tuấn (phường Tây Hồ, Hà Nội) cũng hoàn toàn ủng hộ việc triển khai hệ thống camera AI trên toàn thành phố. "Tôi tin rằng, đây là một trong những cách giám sát hiệu quả, có tính răn đe cao. Điều này sẽ giúp tình hình trật tự an toàn giao thông trên thành phố nâng lên đáng kể" - anh Nguyễn Anh Tuấn nói.
Công an thành phố Hà Nội cũng nhận định, việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành từ tháng 12-2025 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô. Công an thành phố xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
Bên cạnh hệ thống camera AI của Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai thí điểm lắp đặt camera AI tại một số tuyến đường tại Hà Nội. “Sau thành công của việc thí điểm lắp đặt camera AI tại Hà Nội, hàng nghìn camera AI sẽ được Cục Cảnh sát giao thông lắp đặt trên phạm vi toàn quốc”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng nói.












