Xây dựng Hà Đông thành đô thị phát triển toàn diện

Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ quận Hà Đông xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng quận trở thành đô thị phát triển toàn diện, bền vững...

Một góc đô thị quận Hà Đông.

Nhận diện đúng tình hình

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ quận Hà Đông đã nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là triển khai nghiêm túc, hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy và 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 6 chương trình, đề án của Quận ủy Hà Đông, tạo những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác xây dựng, quản lý đô thị, đất đai được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền quận được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Những kết quả trên sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo xây dựng và phát triển Hà Đông giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuy vậy, kinh tế đô thị, nhất là dịch vụ đô thị phát triển chưa tương xứng với thế mạnh đô thị hóa nhanh của quận Hà Đông. Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trật tự công cộng còn xảy ra tại một số phường. Việc cải tạo, nâng cấp các khu chung cư cũ còn chậm, chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý các tòa nhà chung cư. Công tác giao đất dịch vụ chưa đạt kế hoạch đề ra (đạt 68% so với nhu cầu); tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, nhất là khu vực sông Nhuệ đoạn chảy qua địa bàn.

Những hạn chế trên là do quận Hà Đông có tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh; quy mô, khối lượng, tính chất khó khăn của công việc ngày càng tăng; diện tích đất dịch vụ giao cho người dân rất lớn, một số vướng mắc vượt thẩm quyền của quận chưa được tháo gỡ; nhiều khu đô thị, chung cư, dự án đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, số công trình xây dựng năm sau cao hơn năm trước, gây khó khăn cho công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an ninh trật tự.

Ngoài ra, một số cấp ủy, chính quyền trên địa bàn quận chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở; còn thể hiện sự chủ quan, thiếu thực tế nên không dự báo được tình hình cũng như xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của địa phương; sự chủ động trong công tác tham mưu báo cáo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, đơn vị của quận với thành phố và phường còn chưa hiệu quả; nhận thức, ý thức, nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương, văn minh đô thị của một bộ phận người dân chưa cao...

Chọn trúng 2 khâu đột phá

Để khắc phục những hạn chế trên, nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ quận Hà Đông đã chọn 2 khâu đột phá.

Thứ nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị quận; tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận. Thứ hai là tăng cường công tác quản lý đô thị, trọng tâm là quản lý trật tự xây dựng, trật tự công cộng, các khu chung cư và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, để hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng các chương trình, đề án: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác quản lý cán bộ quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025”, “Phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại; kết hợp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025”, “Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025”, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025”...

Theo đó, quận tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, xây dựng quận Hà Đông thành trung tâm thương mại của thành phố; tập trung quy hoạch và phát triển mạng lưới chợ; phát triển các kênh phân phối hàng hóa theo hướng hiện đại, văn minh, áp dụng thương mại điện tử; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị theo quy định và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của mỗi địa phương.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quận sẽ chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng vào những ngành có lợi thế. Quận tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển làng nghề dệt lụa Vạn Phúc theo chủ trương của thành phố; tổ chức quản lý, khai thác, hoạt động hiệu quả tại dự án điểm công nghiệp làng nghề Đa Sỹ; bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Thượng Mạo, phường Phú Lương.

Đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, quận sẽ tiếp tục rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật các dự án, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 các khu đô thị; chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm sự thống nhất về tổng thể, gắn kết hài hòa giữa khu phát triển mới với các khu vực khác; đồng thời tăng cường quản lý nhà nước theo phân cấp về công tác quy hoạch; tổ chức tốt việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập, điều chỉnh, công khai các quy hoạch; kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là khu chung cư, khu đô thị.

Để tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với giải quyết bức xúc dân sinh, đáp ứng yêu cầu quá trình đô thị hóa trên địa bàn quận, thời gian tới, Quận ủy Hà Đông sẽ lãnh đạo rà soát, chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có tính khả thi cao; chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung của quận và 17 phường; làm tốt công tác quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng đô thị; quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, phát triển hệ thống giao thông đô thị và các công trình phục vụ dân sinh.

Những kế hoạch, đề án cụ thể nêu trên sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa để Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Hà Đông sớm tạo chuyển biến tích cực trong đời sống.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980226/xay-dung-ha-dong-thanh-do-thi-phat-trien-toan-dien