Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc

Thời gian qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể, qua đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đa dạng các hoạt động

Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong giai đoạn hiện nay, hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao đều tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, quyền trẻ em, các vấn đề về gia đình, bình đẳng giới; tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3; gương người tốt việc tốt, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc… Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, chương trình tư vấn, tọa đàm… nhân các ngày: Quốc tế Phụ nữ 8-3, Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Gia đình Việt Nam 28-6… thu hút đông đảo lượt người tham dự, tạo sân chơi bổ ích cho các gia đình khi đến tham gia sinh hoạt…

 Tuyên truyền công tác gia đình qua các tiết mục sân khấu hóa.

Tuyên truyền công tác gia đình qua các tiết mục sân khấu hóa.

Song song đó, ngành còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; gặp mặt, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép hoạt động công tác gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các địa phương tổ chức triển khai và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình bằng hình thức thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; hướng dẫn trạm y tế bố trí nơi tạm lánh, tư vấn, điều trị cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình…

Từ đó, các hoạt động của công tác gia đình ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tác động đến hành vi của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Chị Nguyễn Thị Thảo Ngân - cộng tác viên công tác gia đình thị xã Ninh Hòa cho biết: “Địa phương thường triển khai tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong các buổi họp dân, sinh hoạt lồng ghép vào cuộc họp của các hội, đoàn thể; người dân được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó, người dân nâng cao ý thức phòng, chống bạo lực gia đình; tình trạng bạo lực gia đình giảm dần. Các hội viên, phụ nữ trên địa bàn tìm đến địa chỉ tin cậy để được chia sẻ, trợ giúp để giữ gìn hạnh phúc gia đình, không để xảy ra tình trạng bất hòa trong gia đình”.

Nâng cao nhận thức về gia đình

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, nhờ được nhân dân đồng tình hưởng ứng nên các phong trào: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như nhận thức về gia đình ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả nên tình hình bạo lực gia đình từng năm giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Từ đó, kinh tế gia đình phát triển, góp phần giảm hộ nghèo. Năm 2019, toàn tỉnh đã giảm được 4.896 hộ nghèo, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,9%. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật. Chị Lê Thị Ái Nhi (thị xã Ninh Hòa) bộc bạch: “Tôi và nhiều anh chị em tham gia sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững được một thời gian. Mỗi lần sinh hoạt, được nghe nhiều về nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới nên ai cũng cố gắng xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Cán bộ cũng hay đến nhà tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, mọi người cũng dần dần hiểu biết nhiều hơn nên ít khi xảy ra bạo lực gia đình”.

Theo ông Lê Văn Hoa, công tác gia đình được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Từ đó, các vụ bạo lực gia đình và tình trạng tảo hôn giảm. Thời gian tới, ngành tiếp tục triển khai rộng rãi Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh, từng bước tạo sân chơi lành mạnh cho các gia đình; tổ chức nói chuyện chuyên đề kỹ năng ứng xử trong gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, quyền trẻ em, các vấn đề về gia đình, bình đẳng giới.

Thanh Trúc

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202008/xay-dung-gia-dinh-hoa-thuan-hanh-phuc-8180297/