Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững

Đó là tên gọi của Câu lạc bộ (CLB) được thành lập ở khu dân cư số 1 P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào đầu năm 2017 với 60 hội viên (30 cặp vợ chồng), sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần. Thành viên phần lớn là công nhân và một số là cán bộ, công nhân, viên chức.

Đó là tên gọi của Câu lạc bộ (CLB) được thành lập ở khu dân cư số 1 P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào đầu năm 2017 với 60 hội viên (30 cặp vợ chồng), sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần. Thành viên phần lớn là công nhân và một số là cán bộ, công nhân, viên chức.

Chị em trong đội khiêu vũ của CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Chị em trong đội khiêu vũ của CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Hội viên CLB được tham dự các buổi truyền thông nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng ý thức nam tính tích cực, vợ chồng bình đẳng bàn bạc, thống nhất thực hiện biện pháp tránh thai, tạo lập tinh thần tự giác chia sẻ công việc gia đình. Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên duy trì hoạt động khiêu vũ và văn nghệ, tạo nên một sân chơi hấp dẫn đối với hội viên; tổ chức dạy Anh văn, đánh đàn, học toán qua mạng cho các con hội viên. Phó chủ nhiệm CLB Lê Thị Thu Hoa nhiệt tình hướng dẫn tập khiêu vũ và thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cùng với đó, hội viên được hỗ trợ vay vốn lãi thấp từ Quỹ Phụ nữ phát triển của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đà Nẵng để sản xuất, kinh doanh. "Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban chủ nhiệm CLB đã giúp 2 hội viên khởi nghiệp thông qua việc tạo điều kiện vay vốn ưu đãi và tư vấn về định hướng kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình", Chủ nhiệm CLB Phạm Thị Kim Loan chia sẻ.

Tuy thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đã tạo được uy tín đối với cộng đồng, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hôn nhân và gia đình. Các thành viên CLB thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau về kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đem lại nhiều kết quả khả quan. Trong đó, vợ chồng anh Nguyễn Đức Thắm và chị Nguyễn Thị Hương Giang đã giành giải Nhì tại Hội thi Gia đình kết nối yêu thương Q. Cẩm Lệ năm 2017. Ban chủ nhiệm CLB còn tổ chức kỷ niệm sinh nhật, hái hoa dân chủ, trao đổi kinh nghiệm nấu ăn…, đem lại nhiều niềm vui cho hội viên. Chính vì vậy, CLB đã có thêm 9 cặp vợ chồng tham gia. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh- một trong những hội viên mới, hồ hởi bộc bạch: "Tham gia CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, vợ chồng mình cùng cảm thấy phấn khởi, bổ ích và tăng thêm niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống".

Trao đổi kinh nghiệm nấu ăn tại CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Không chỉ vậy, Ban chủ nhiệm CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững còn tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần hàn gắn tình cảm cho nhiều gia đình. Có người trước kia hay đánh vợ, khi được Ban chủ nhiệm CLB khuyên can, góp ý, đã dần dần thay đổi hành vi. Có người cưng chiều con trai quá đáng và thiếu quan tâm con gái, sau khi được Ban chủ nhiệm CLB tuyên truyền vận động đã có chuyển biến rõ rệt, coi con gái cũng quý như con trai. Vợ chồng anh D và chị T xích mích do anh D thường sa đà nhậu nhẹt với bạn bè; chị T bực bội, nhăn nhó thì anh D lại càng đi chơi nhiều hơn. Nắm bắt sự việc, các chị trong Ban chủ nhiệm CLB khéo léo gặp riêng chị T, anh D để khuyên nhủ, góp ý với từng người. Sau đó, khi anh D đi chơi về thì chị T ân cần chăm sóc chứ không cằn nhằn như trước. Anh D thấy vậy cũng giảm dần chuyện chơi bời, nhậu nhẹt. "CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững góp phần đáng kể vào việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, tích cực làm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", Bí thư chi bộ khu dân cư số 1 Nguyễn An Ninh khẳng định.

Đặc biệt, có những buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB còn mời đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều người thành đạt chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con và kỹ năng thực hiện bình đẳng giới, đem lại hiệu quả cao. Theo Chủ tịch Hội LHPN P. Hòa Thọ Tây Trần Thị Bích Liên, hoạt động của CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững không những nâng cao nhận thức phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, mà còn trang bị kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tuyên truyền 4 tiêu chí mới của phụ nữ Việt Nam: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_195272_xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-ben-vung.aspx