Xây dựng dự án rồi để bỏ hoang

Với diện tích 149,4 ha, dự án Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là Trung tâm sản xuất giống thủy sản lớn nhất của khu vực Đông Nam bộ.

Đây cũng đã được đánh giá sẽ có nhiều tiềm năng trong sản xuất giống thủy sản chất lượng cao của khu vực phía Nam.

Dãy nhà và khu ao nuôi đã được đào của Trung tâm đang bị bỏ hoang và bắt đầu xuống cấp. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang. Việc để hoang, chậm triển khai các dự án đang gây lãng phí đến nguồn tài nguyên đất của địa phương và ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tháng 6/2015, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 149 ha. Giai đoạn 2014-2016, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho 10 tổ chức đầu tư xây dựng sản xuất giống với tổng diện tích hơn 127 ha.

Tuy nhiên mới chỉ có 2/10 dự án đã triển khai và đi vào hoạt động, các dự án còn lại hoạt động không hiệu quả hoặc chỉ xin chủ trương giao đất mà không triển khai đầu tư.

Có mặt tại khu vực dự án Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải, trước mắt chúng tôi là cả một khu vực bãi cát rộng lớn, một số dự án được giao đất chỉ xây dựng hàng rào tường bao xung quanh khu vực đất được giao. Dự án thì đã xây dựng khu nhà điều hành, hệ thống ao hồ; dự án đã hoàn thành xong cơ sở vật chất, nhưng hiện nay đang bỏ hoang, cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng…

Dẫn chúng tôi đến một khu đất trống với diện tích tương đối lớn, chỉ có hạng mục tường bê tông bao xung quanh đã được xây dựng, còn lại bên trong chỉ là bãi cát trắng, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ cho biết, đây là dự án Trại sản xuất giống cá biển Đặng Lâm do doanh nghiệp tư nhân giống thủy sản Đặng Lâm đăng ký đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, với hoạt động chính là đầu tư xây dựng sản xuất giống các loại cá biển, tôm, nhuyễn thể và rong tảo biển có chất lượng cao, sạch bệnh. Tổng diện tích thực hiện là 7,9 ha, tổng vốn đầu tư 102 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2014, UBND tỉnh đã bàn giao toàn bộ diện tích theo nhu cầu của nhà đầu tư để đơn vị triển khai xây dựng dự án. Thế nhưng đến nay, dự án chưa được triển khai đầu tư.

Cách dự án Trại sản xuất giống cá biển Đặng Lâm một con đường là dự án Trại cá Sai pac của Công ty TNHH trại nuôi cá Sai pac, với diện tích đất sử dụng 4,8 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3 triệu USD. Dự án này đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2012… Thế nhưng hiện nay, dự án này đang ngưng hoạt động, đóng cửa.

Tương tự, dự án Trung tâm thực nghiệm giống thủy sản Nam bộ, do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư với mục tiêu nghiên cứu, sản xuất cung cấp nguồn giống hải sản bố mẹ như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, hàu, các loại cá biển nước mặn, lợ cũng chưa triển khai các hạng mục như kế hoạch.

Dự án này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và đã bàn giao 30 ha đất từ năm 2004. Dù đã gần 14 năm, nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành để đi vào sử dụng. Qua quan sát, hiện trên khu đất 30 ha chỉ rải rác vài hạng mục như 2 dãy nhà làm việc, còn các ao nuôi dù đã được đào lên nhưng bỏ hoang không sử dụng, chỉ 2-3 ao được sử dụng cho hộ tư nhân thuê nuôi tôm.

Để vào Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung, từ tuyến đường ven biển phải đi theo con đường nhỏ được rải đá sơ sài khoảng hơn 2 km mới vào đến khu vực các dự án đầu tư. Hiện tại, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông nhất là xe máy.

Theo ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, con đường này được Công ty TNHH Sai pac đầu tư từ năm 2010, còn lại hệ thống hạ tầng tại khu vực Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải vẫn chưa được thực hiện, nên hạ tầng cơ sở ở khu vực này hiện nay hầu như không có.

Khu đất thuộc dự án của doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH Đặng Lâm mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng tường rào xung quanh, còn lại là bãi cát bỏ hoang. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Ông Trần Quang Vinh cho biết, năm 2015, sau khi có Quyết định phê duyệt khu sản xuất giống thủy sản tập trung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng quy hoạch như san nền, mạng lưới giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, hệ thống điện…

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án không nằm trong danh mục bố trí vốn trung hạn cho giai đoạn 2016-2020.

Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc chậm triển khai đầu tư hạ tầng cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều doanh nghiệp chậm triển khai. Bởi khi đầu tư vào hoạt động lĩnh vực nông nghiệp nhất là ngành thủy sản đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, mức độ rủi ro cao.

Ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, việc kêu gọi các dự án đầu tư tại Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Với những định hướng phát triển trong tương lai, việc có nhiều đơn vị đầu tư các cơ sở sản xuất giống vào đây sẽ giúp giải tỏa về nguồn giống thủy sản có chất lượng.

Từ đó, giúp cho tỉnh khai thác hết các lợi thế, tiềm năng to lớn của địa phương, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu chung của ngành, địa phương, tái khẳng định và từng bước xây dựng thương hiệu giống thủy sản của tỉnh.

“Nếu quỹ đất dành cho các dự án được khai thác tốt sẽ đem lại một nguồn lực lớn cho địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội. Như hiện tại có rất nhiều dự án khác cần được triển khai nhưng không thể thực hiện do quỹ đất sạch trên địa bàn huyện rất hạn chế”, ông Tạ văn Bửu cho biết.

Trước thực tế các dự án chậm triển khai tại khu vực Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tăng cường rà soát, làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để nắm bắt nhu cầu, phương hướng đầu tư, gia hạn tiến độ đầu tư của các doanh nghiệp…để từ đó có những hướng giải quyết phù hợp.

Với những dự án nhà đầu tư vẫn có mong muốn thực hiện, UBND tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện tiếp tục duy trì chủ trương đầu tư nhưng chủ đầu tư phải thực hiện ký quỹ để bảo đảm tiến độ triển khai. Đối với các dự án mà nhà đầu tư không có khả năng thực hiện phải thu hồi, để thu hút nhà đầu tư khác.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện đầu tư hạ tầng hệ thống kỹ thuật (giao thông, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cung cấp nước biển… ) tại Trung tâm Sản xuất giống thủy sản tập trung Phước Hải để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án./.

Hoàng Nhị/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/xay-dung-du-an-roi-de-bo-hoang/81519.html