Xây dựng dự án nông nghiệp - công nghiệp thông minh tại Long An

Tuần qua, được sự kết nối của Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ, lãnh đạo UBND tỉnh Long An đã trao đổi kinh nghiệm cùng các chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc hướng tới phát triển Khu đô thị nông nghiệp - công nghiệp thông minh.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đánh giá cao kinh nghiệm trong việc phát triển hệ sinh thái nông nghiệp - công nghiệp thông minh, đồng thời ghi nhận định hướng lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc đề xuất mô hình đầu tư Dự án nông nghiệp - công nghiệp thông minh với 10.000ha, cũng như về công nghệ áp dụng.

Tuy kỳ vọng đây sẽ là mô hình kiểu mẫu, nhưng lãnh đạo tỉnh Long An cũng cho biết, thời gian qua, có nhiều dự án đầu tư với viễn cảnh rất tốt, nhưng khả năng triển khai của một số chủ đầu tư dự án yếu và chậm; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, khiến đời sống người dân tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, thời gian tới tỉnh Long An sẽ siết chặt quản lý quá trình thực hiện dự án, nếu các nhà đầu tư không thật lòng, không đủ năng lực… sẽ kiên quyết thu hồi dự án theo đúng quy định của pháp luật.

ĐĂNG LÃM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xay-dung-du-an-nong-nghiep-cong-nghiep-thong-minh-tai-long-an-615570.html