Xây dựng Đồng bằng sông Hồng là vùng động lực phát triển hàng đầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển; phát triển hệ thống đô thị và kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội để vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội của Vùng đồng bằng sông Hồng để vùng là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước – Ảnh: Baochinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội của Vùng đồng bằng sông Hồng để vùng là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước – Ảnh: Baochinhphu.vn

Theo TTXVN, ngày 12-2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành liên quan và 11 địa phương trong vùng ưu tiên hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng; đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển; phát triển hệ thống đô thị và kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; phát triển vùng trở thành trung tâm khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để Đồng bằng sông Hồng là vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước; đẩy mạnh liên kết trong bảo tồn, khai thác sử dụng tài nguyên, đa dạng sinh học; tăng cường kiểm soát chặt chẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo Baochinhphu.vn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng để thu hút đầu tư phải đẩy mạnh xây dựng hạ tầng; tích cực hơn nữa trong cắt giảm thủ tục hành chính, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thể chế, chính sách; có cơ chế ưu tiên để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, minh bạch với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng trách nhiệm với xã hội, người lao động.

Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp Việt Nam. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần giữ đúng tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả; chuyển hóa tiềm lực thành động lực, mang lại những những sản phẩm, công trình, giá trị cụ thể, tạo động lực phát triển vùng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ công bố và trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

Trao quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư vào vùng Đồng bằng sông Hồng cho các nhà đầu tư – Ảnh: Baochinhphu.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng các đối tác phát triển: Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tại Việt Nam… ký biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác cung cấp vốn cho các dự án phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 2,6 tỉ đô la tập trung ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu; trao 30 giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước với tổng số vốn hơn 171.000 tỉ đồng.

Thái Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/xay-dung-dong-bang-song-hong-la-vung-dong-luc-phat-trien-hang-dau/