Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt

Thực hiện tốt quy trình khám, chữa bệnh và đề cao thái độ phục vụ người bệnh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thân thiện cho bệnh nhân cùng người nhà khi đến thăm khám là phương châm mà Bệnh xá Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Nam Định) thực hiện.

Được biết, trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, đội ngũ thày thuốc của bệnh xá đã chủ động thực hiện tốt 25 chế độ quản lý, trong đó tập trung vào chuyên môn, như: Chế độ thường trực, cấp cứu, khám, chữa bệnh, kê đơn... Cùng với đó, bố trí lực lượng tiến hành huấn luyện cho hàng trăm đối tượng dự bị động viên, y tế thôn, xã, thuyền viên nhằm bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển của các xã ven biển thuộc các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; ngoài ra còn tích cực tham gia huấn luyện, diễn tập bệnh viện dã chiến, dự bị động viên trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh và xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, xử lý nước thải, rác thải y tế đúng quy định.

 Các bác sĩ của bệnh xá đang khám, chẩn đoán bệnh cho người dân TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Các bác sĩ của bệnh xá đang khám, chẩn đoán bệnh cho người dân TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo Thiếu tá, bác sĩ Phạm Quốc Việt, Bệnh xá trưởng: Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã thu dung, điều trị cho 600 bệnh nhân là quân nhân, tỷ lệ sử dụng giường đạt 48%, tỷ lệ khỏi bệnh ra viện đạt 75%, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Hiện tại đơn vị đang quản lý hơn 8.000 thẻ bảo hiểm y tế, hàng năm tổ chức khám cho hàng chục nghìn lượt quân nhân và người dân. Đặc biệt, đơn vị còn nhận điều trị lọc máu chu kỳ cho hơn 70 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn.

Nhờ có chủ trương đúng, thực hiện tốt y đức, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, các thày thuốc của Bệnh xá Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Nam Định) không chỉ chiếm được lòng tin của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân địa phương, mà còn được Bộ tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao về thực hiện y đức, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; đồng thời tặng bằng khen trong Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”.

Bài và ảnh: ĐẶNG XUÂN KHU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-don-vi-quan-y-5-tot-574502