Xây dựng đội ngũ nhà giáo Quân đội trí tuệ, bản lĩnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy viên Học viện Chính trị nhấn mạnh: Thời gian tới, Học viện sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Hòa chung với không khí cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20/11, Học viện Chính trị quân sự đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết: Trải qua gần 70 năm phát triển và trưởng thành, Học viện đã có nhiều đóng góp to lớn cho công tác giáo dục.

Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy viên Học viện Chính trị phát biểu tại lễ mít tinh. (Ảnh: TL)

Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy viên Học viện Chính trị phát biểu tại lễ mít tinh. (Ảnh: TL)

Năm qua, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đội ngũ nhà giáo Quân đội của Học viện đã không ngừng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn.

Trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID -19, nhưng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các nhà trường Quân đội vẫn được thực hiện tốt, không bị gián đoạn, vừa thực hiện kế hoạch giáo dục đào tạo, vừa dồn công sức, trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đặt ra; nổi bật là công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học của Học viện Quân y đã nghiên cứu và sản xuất bộ kít chẩn đoán nhanh dịch COVID-19 phục vụ thiết thực, hiệu quả phòng chống dịch bệnh, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Trong thời gian qua, trước sự tàn phá khốc liệt của thiên tai trên địa bàn các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Quân đội và nhân dân, hình ảnh Anh “Bộ đội Cụ Hồ” lại được tỏa sáng trong thời bình. Sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ một lần nữa khẳng định, trong mọi hiểm nguy họ luôn sẵn sàng xả thân, “tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Những con người tuyệt vời này, không ai khác, họ chính là kết quả của quá trình giáo dục, đào tạo của các nhà trường quân đội.

Vinh dự, tự hào là trung tâm giáo dục đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia; lịch sử truyền thống của Học viện gần 70 năm qua luôn gắn liền với những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, của lớp lớp cán bộ được đào tạo tại Học viện.

Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện luôn tiên phong đổi mới, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác, tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp “trồng người” của quân đội và đất nước.

Trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cũng luôn đoàn kết một lòng, tất cả vì học viên thân yêu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nêu gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, nghệ thuật quân sự, khoa học công nghệ vào giảng dạy; luôn cần mẫn, miệt mài trong từng bài giảng, giờ giảng, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao của các thầy, cô là nguồn cổ, vũ động viên to lớn cho lớp lớp cán bộ, giảng viên và học viên học tập, noi theo.

Lãnh đạo Học viên tặng hoa và bằng khen cho các đồng chí đạt danh hiệu giảng viên giỏi năm 2020. (Ảnh: TL)

Năm học vừa qua, bằng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, cùng sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên. Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng giáo án, bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học”, tập trung điều chỉnh, bổ sung nội dung giảng dạy cho phù hợp các đối tượng đào tạo, kịp thời cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, thường xuyên tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học.

Thấm nhuần quan điểm của Đảng về công tác cán bộ; nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, vai trò “là máy cái, là đầu tàu, lực lượng nòng cốt” của cơ sở giáo dục đào tạo, những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa của Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ của Học viện Chính trị, tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên từng bước được chuẩn hóa, mọi người đều có cơ hội phấn đấu, trưởng thành.

Các khoa giáo viên với tinh thần chủ động, quyết liệt đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện đổi mới nội dung gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, chuyển mạnh từ giảng dạy chủ đề sang chuyên đề; chuẩn bị và thực hành giảng chuyên sâu, bài giảng mẫu với 100% giảng viên đăng ký tham gia.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của Học viện tiếp tục có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó 87,18% giảng viên trình độ sau đại học; có 01 Nhà giáo nhân dân, 02 Nhà giáo ưu tú; Học viện có 01 Giáo sư, 43 Phó Giáo sư; 127 tiến sĩ, 264 thạc sĩ. Mỗi cán bộ, giảng viên thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần say mê học tập, sáng tạo và công tác.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện khâu đột phá “Tăng cường nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học”. Bên cạnh đó các thầy giáo, cô giáo thực sự là những chiến sĩ tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bằng ngòi bút sắc sảo, tư duy khoa học, khả năng hiểu biết sâu rộng đã có những bài viết đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đạt chất lượng, hiệu quả. Cán bộ, giảng viên trẻ đã chủ động, tích cực tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 20 đạt giải cao, đây là năm Học viện có số lượng nhiều nhất và nhiều giải thưởng cao trong 20 năm qua.

Năm học 2019 - 2020, Học viện đã có 16 tập thể bộ môn, khoa giáo viên được tặng danh hiệu thi đua (trong đó có 02 tập thể được tặng Cờ thi đua, 08 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 06 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến); 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 giảng viên được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 91 giảng viên được tặng Danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; 47 giảng viên được công nhận Danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới vì đã có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 15/9/2020, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai và 06 tập thể gồm: Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch; Phòng Chính trị; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học quân sự; Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Khoa Sư phạm quân sự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Đây là phần thưởng cao quý, là thành tích to lớn và sự nỗ lực cống hiến của toàn Học viện, trong đó đội ngũ nhà giáo đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích vẻ vang của Học viện. Đây là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ, động viên để các thầy, cố tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh: Năm 2021, Học viện sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Học viện sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, là học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Để đội ngũ nhà giáo thực sự trở thành động lực của sự phát triển, là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định nhất của quá trình giáo dục đào tạo, Học viện sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bổ sung đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn với ngắn hạn, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh; có kiến thức, năng lực toàn diện, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng về công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ, kiến thức thực tiễn, đạt chuẩn theo quy định; có sức khỏe, độ tuổi phù hợp.

“Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là người truyền cảm hứng trong học tập và nghiên cứu khoa học, cần tích cực hơn nữa trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng chuyên đề, gắn lý luận với thực tiễn, bảo đảm tính tư tưởng, tính khoa học trong từng bài giảng, lấy người học làm trung tâm; đánh giá thực chất kết quả dạy học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh”, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng cho biết.

Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng khẳng định: Mỗi bước tiến bộ, trưởng thành của các thầy, cô tại Học viện luôn là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo; “tất cả vì học viên thân yêu”, để đào tạo được những cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch; những giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, những cán bộ có trình độ sau đại học có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ chính trị, quân sự, ngoại ngữ, tin học, năng lực tư duy và thực hành nhiệm vụ theo chức trách.

Trên tinh thần đó, Học viện tiếp tục xác định học để “làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân”, chấp hành các quy chế, quy định; học tập và rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đó là niềm vui, hạnh phúc của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục./.

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/xay-dung-doi-ngu-nha-giao-quan-doi-tri-tue-ban-linh-568300.html