Xây dựng đội ngũ luật sư tinh thông nghiệp vụ, đạo đức trong sáng

Trong 2 ngày 24 và 25-10, Đoàn Luật sư (LS) TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm gồm 15 thành viên. LS Nguyễn Văn Trung tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn LS TPHCM nhiệm kỳ VII.

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Nguồn:HCMCPV.ORG

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Nguồn:HCMCPV.ORG

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhận xét, Đoàn LS TPHCM có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Đồng thời đóng góp vào công cuộc cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cá nhân, tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, Ban chủ nhiệm Đoàn LS TPHCM cần tiếp tục xem trọng công tác bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn và tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp LS, đặc biệt là văn hóa phục vụ khách hàng, văn hóa ứng xử tại phiên tòa, văn hóa phát ngôn để xây dựng hình ảnh, uy tín chung của LS; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là các LS trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị các LS không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường dịch vụ pháp lý tại TP; rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, LS phải tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đoàn LS...

Đoàn LS TPHCM có số lượng LS đông nhất cả nước. Đến cuối tháng 9-2020, Đoàn LS TPHCM có 6.154 thành viên, 1.626 tổ chức hành nghề luật sư. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các LS thành viên của Đoàn LS TPHCM tham gia bào chữa 11.878 vụ án hình sự, trong đó số vụ án bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng là 3.811 vụ. Các LS cũng tư vấn trong các vụ việc kinh doanh thương mại 11.329 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 26.071 vụ việc, trợ giúp dịch vụ pháp lý 27.733 vụ việc, tư vấn trợ giúp pháp lý khác 210.630 vụ việc.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xay-dung-doi-ngu-luat-su-tinh-thong-nghiep-vu-dao-duc-trong-sang-693715.html