Xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên Thủ đô lành nghề, chính trực, công tâm

Sáng 23-7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KSND (26-7-1960/26-7-2020). Dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Theo diễn văn khai mạc buổi lễ, từ ngày 1-8-2008, Viện KSND TP Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện KSND TP Hà Nội (cũ) và Viện KSND tỉnh Hà Tây, Viện KSND huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc). Sau khi hợp nhất, Viện KSND thành phố đã kịp thời ổn định tổ chức, sắp xếp trụ sở làm việc, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động quản lý, quy chế nghiệp vụ, bảo đảm thống nhất trong ngành Kiểm sát thành phố.

Bên cạnh đó, trung bình mỗi năm, Viện KSND thành phố kiểm sát gần 10.000 tố giác, tin báo tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đều đạt trên 92%. Trách nhiệm công tố của Viện KSND thành phố trong hoạt động điều tra được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt trên 99%; đã kiểm soát 100% các vụ án từ khi khởi tố, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt xấp xỉ 100%… Với những kết quả đạt được, Viện KSND TP Hà Nội được Viện KSND Tối cao đánh giá thực hiện tốt nhất trong toàn ngành về công tác kiểm sát, giải quyết tố cáo, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng lẵng hoa chúc mừng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Ảnh: THANH HẢI.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng lẵng hoa chúc mừng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Ảnh: THANH HẢI.

Biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, kết quả đã đạt được của Viện KSND TP Hà Nội thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, Viện KSND thành phố đã đóng góp chung vào truyền thống vẻ vang của ngành KSND. Là cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát trên địa bàn thành phố, ngành KSND Thủ đô đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, Viện KSND thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên Thủ đô “Vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Gắn việc xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên lành nghề, chính trực, công tâm với kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, các cấp, ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trụ sở Viện KSND TP Hà Nội và một số trụ sở Viện Kiểm sát cấp huyện đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu cả về chất lượng, công năng sử dụng và thẩm mỹ.

NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/xay-dung-doi-ngu-kiem-sat-vien-thu-do-lanh-nghe-chinh-truc-cong-tam-627740